Thứ bảy, 20/04/2024 14:44 (GMT+7)

Bé thích thể thao

Đỗ Phu -  Thứ năm, 01/09/2022 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Luyện tập thể thao vừa có lợi cho sức khỏe vừa là niềm vui của các bé. Ở nhà hay ở trường các bé rất thích tham gia các môn chạy bộ, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bơi....

tm-img-alt
Trẻ chưa biết mình thích gì, do đó, cha mẹ nên tạo cơ hội cho bé thử nghiệm từng môn thể thao. Sau một thời gian thử nghiệm, trẻ sẽ biết con yêu thích môn nào hơn và cố gắng tốt ở môn đó.
tm-img-alt
Bên cạnh học tập, chơi thể thao là kỹ năng rất quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về cả trí não và thể lực.
tm-img-alt
Trẻ nhỏ thường chưa ý thức được lợi ích của việc thể dục thể thao mỗi ngày. Người lớn cần khuyến khích, động viên, tạo niềm vui và cảm hứng cho trẻ mỗi khi chơi thể thao
tm-img-alt
Cha mẹ đừng đặt nặng thành tích cho môn thể thao nào, điều đó vô tình đã tạo áp lực cho con. Bé sẽ cảm thấy chán nản và không muốn chơi khi không đạt được thành tích mà người lớn đã đặt ra. Thay vào đó, phụ huynh nên tạo không khí thoải mái, coi việc tập thể thao như trò chơi để bé thoải mái khám phá.
tm-img-alt
Cha mẹ hãy trò chuyện và giải thích rõ hơn với con về cách chơi để bé hiểu rõ thích chơi môn gì. Khi thích chơi môn nào đó, trẻ mới thoải mái và muốn khám phá. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần chọn môn thể thao phù hợp thể trạng, độ tuổi của con. Chẳng hạn, với trẻ có sức khỏe kém, phụ huynh không nên chọn những môn đòi hỏi mất nhiều năng lượng làm bé kiệt sức khi tập luyện quá sức
tm-img-alt
Không so sánh con với trẻ khác: Nếu bị so sánh, trẻ sẽ trở nên mặc cảm khi thấy mình kém hơn về kỹ năng so với bạn khác. Điều đó sẽ tạo áp lực cho trẻ, khiến con nhanh chán và không muốn nỗ lực. Cha mẹ nên động viên con cố gắng phù hợp với thể trạng và mức độ của mình, đồng thời không cần quan tâm đến khả năng của bạn khác
Bạn đang đọc bài viết Bé thích thể thao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ