Thứ sáu, 19/04/2024 22:00 (GMT+7)

Bệnh nhân khỏi bệnh ở Đà Nẵng, vào TP.HCM xét nghiệm lại dương tính

MTĐT -  Thứ hai, 13/04/2020 20:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh nhân 22 được xuất viện sau 3 lần âm tính SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng nhưng khi vào TP. HCM bệnh nhân dương tính trở lại và đã tiếp xúc hàng chục người.

Chiều 13/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, cơ quan chức năng phát hiện, người đàn ông quốc tịch Anh là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 22 tại Việt Nam được xuất viện sau 3 lần âm tính SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng nhưng khi vào TP. HCM bệnh nhân dương tính trở lại và đã tiếp xúc hàng chục người.

"Bệnh nhân có thể tái phát, hoặc tái nhiễm từ lúc được cách ly ở Đà Nẵng, sau khi xuất viện. Sắp tới, những người đến TP. HCM phải được giám sát chặt", ông Bỉnh nói.  

Sở Y tế cũng đã thông báo đến hãng hàng không Vietnam Airline để tiến hành rà soát, lấy danh sách hành khách đi chung chuyến bay của bệnh nhân 22 vào TP.HCM.

"Bệnh nhân 22" đi chuyến bay VN54, được phát hiện dương tính từ ngày 8/3, điều trị đến ngày 27/3 tại Đà Nẵng thì xuất viện, tiếp tục cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Hết thời gian cách ly sau điều trị, bệnh nhân đã di chuyển từ Đà Nẵng vào TP. HCM để về nước. Ngày 11/4, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay thì phát hiện kết quả dương tính với Covid-19.

Ông Phong cho rằng một số trường hợp sau thời gian điều trị đã được xét nghiệm âm tính, sau xuất viện lại dương tính, đi các nơi tạo mối nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng.

"Do vậy, những kết quả ban đầu mà chúng ta đã đạt được chưa thể khẳng định chiến thắng cuối cùng", ông Phong nói.

Trong thời gian tới, ông Phong cho biết TP.HCM cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ, nhất là làn sóng thứ 2 lây nhiễm. TP cần tập trung vào công tác dự phòng, giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày đối với người bệnh sau xuất viện.

Các cơ quan chức năng cần xét nghiệm kiểm tra nhóm người tiếp xúc gần có nguy cơ cao và những trường hợp từ nơi khác vào thành phố, đặc biệt là trường hợp người nước ngoài.

Tính đến tối 13/4, Việt Nam ghi nhận 265 ca nhiễm, trong đó 144 đã được điều trị khỏi và hơn 2.600 người nghi ngờ đang được cách ly.

Riêng TP. HCM có 54 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó 40 người đã xuất viện, 14 ca đang điều trị ("bệnh nhân 91" - phi công người Anh tình trạng rất nặng, đang phải thở máy). Ngoài ra, có 2 trường hợp nghi ngờ đang chờ kết quả xét nghiệm, 244 người đang được cách ly tập trung, 411 người cách ly tại nhà. 

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo sở ngành giám sát các cửa ngõ, thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 đối với hành khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, ga đường sắt Sài Gòn. Các quận huyện phải dọn dẹp, khử trùng các khu cách ly sau khi người cách ly tập trung đã rời khỏi.   

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bệnh nhân khỏi bệnh ở Đà Nẵng, vào TP.HCM xét nghiệm lại dương tính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...