Thứ năm, 25/04/2024 23:00 (GMT+7)

Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 01/03/2013 10:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 26/2/2012 tại Hà Nội, Bệnh viện Xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2-1955-27/2/2013), tổng kết hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác y tế ngành Xây dựng năm 2013.

Đến dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Cao Lại Quang, Nguyễn Trần Nam, Nguyễn Đình Toàn; Chủ tịch Công đoàn XDVN Nguyễn Văn Bình; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng; các cơ quan, đơn vị có quan hệ hợp tác với Bệnh viện Xây dựng;

Lễ Kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam của Bệnh viện Xây dựng cũng vinh dự được tiếp đón đồng chí Nguyễn Văn Chi - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Kiểm - nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Xây dựng.


Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Nguyễn Thị Hằng đọc Diễn văn khai mạc buổi Lễ

Tại buổi Lễ, thay mặt Ban lãnh đạo Bệnh viện Xây dựng, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Nguyễn Thị Hằng đã đọc diễn văn kỷ niệm 58 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế, đồng thời báo cáo về kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của công tác y tế ngành Xây dựng.

Theo báo cáo, năm 2012, Bệnh viện Xây dựng đã nỗ lực phấn đầu, nâng cấp đội ngũ chuyên môn cả về số lượng và chất lượng, xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cao về chăm sóc sức khỏe của cán bộ công nhân viên chức, lao động ngành Xây dựng và hơn 71.000 thẻ Bảo hiểm y tế.

Bệnh viện Xây dựng luôn thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, đổi mới tác phong phục vụ, triển khai nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị công nghệ cao, tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ, đo môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị trong ngành Xây dựng, chỉ đạo mạng lưới y tế cơ sở phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế quốc gia do Bộ Xây dựng, Bộ Y tế giao...Với những thành tích đạt được, Bệnh viện Xây dựng đã được Chính phủ tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012.


 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại buổi Lễ

 Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến bày tỏ vui mừng và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2012 của Bệnh viện Xây dựng, đồng thời chúc mừng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động của Bệnh viện Xây dựng nhân ngày truyền thống của ngành Y tế.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh, mặc dù Bệnh viện Xây dựng là bệnh viện của ngành Xây dựng nhưng cũng nằm trong hệ thống y tế, do đó Bệnh viện Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện khác trên địa bàn trong công tác điều trị và khám chữa bệnh, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ nhằm phục vụ tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng.

Tại Lễ Kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Xây dựng, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong ngành Xây dựng, Thứ trưởng Cao Lại Quang gửi lời chúc mừng và tri ân tới toàn thể cán bộ, công nhân viên của Bệnh viện Xây dựng trong những năm qua đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Xây dựng.


 Thứ trưởng Cao Lại Quang trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bệnh viện Xây dựng

 Thứ trưởng Cao Lại Quang cũng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế ngành Xây dựng trong những năm qua. Mặc dù năm 2012 có nhiều khó khăn nhưng khối y tế ngành Xây dựng đã làm được rất nhiều việc, bệnh viện ngày càng khang trang hơn, thái độ phục vụ ân cần, văn minh hơn, nhiều thiết bị hiện đại hơn, qua đó cho thấy sự quan tâm của ban lãnh đạo Bệnh viện Xây dựng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ y tế.

Thứ trưởng Cao Lại Quang nhấn mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ là nhiệm vụ quan trọng đối với Bệnh viện Xây dựng. Do đó, trong thời gian tới, Bệnh viện Xây dựng cần hết sức quan tâm đến việc đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ làm công tác y tế, nâng cao năng lực kỹ thuật và quan tâm nhiều hơn đến công tác y tế dự phòng trên các công trường xây dựng, các cơ sở sản xuất của ngành Xây dựng./.

Minh Tuấn/MOC

Bạn đang đọc bài viết Bệnh viện Xây dựng kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.