Thứ sáu, 19/04/2024 08:00 (GMT+7)

Bí thư Đà Nẵng: Xét nghiệm Covid-19 phấn đấu đạt 25 ngàn mẫu/ngày

Đinh Nga -  Thứ sáu, 14/05/2021 11:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 14/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến trao thưởng cho UBND Q.Sơn Trà và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

Tại Q.Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương và đánh giá rất cao cả hệ thống chính trị của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là khi phát hiện có ca dương tính Covid-19 trong Khu công nghiệp An Đồn, Q.Sơn Trà phối hợp với cơ quan y tế nhanh chóng vào cuộc, tổ chức truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại lễ trao thưởng cho UBND Q.Sơn Trà.

 “Khi xảy ra tình huống phức tạp, có ca dương tính trong khu công nghiệp, quận đã triển khai các biện pháp theo đúng kịch bản, nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức lực lượng phong tỏa 4 khu vực dân cư. Đặc biệt, quận tổ chức được lực lượng ngay trong đêm lấy mẫu xét nghiệm với tốc độ cao nhất từ trước đến nay với  gần 10.000 mẫu. Kết quả xét nghiệm an tâm với trên 7.000 mẫu trong KCN âm tính, gần 700 mẫu ở KDC cũng âm tính, phong tỏa nhanh khu vực có các ca dương tính trên địa bàn”, ông Nguyễn Văn Quảng chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng biểu dương kết quả phòng chống dịch Covid-19 của UBND Q.Sơn Trà.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kết quả này là bài học kinh nghiệm quý báu để thành phố nói chung và các quận, huyện nói riêng học hỏi. Việc làm này đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi một điểm nóng như Q.Sơn Trà mà làm tốt như vậy sẽ  góp phần vào công tác phòng chống dịch của thành phố đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao thưởng 100 triệu đồng cho UBND Q.Sơn Trà.

Tại CDC Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khen ngợi tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm và quyết tâm của CBCNV nơi đây. “Việc xét nghiệm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần vào công tác tấn công, phòng chống dịch Covid-19. Khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm nhanh đối tượng nhiễm bệnh ngoài cộng đồng, sớm tìm ra nguồn lây bệnh để xử lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Năng lực xét nghiệm 22.000 người/ngày của CDC Đà Nẵng vừa qua là kết quả hết sức quan trọng, sớm không chế được dịch bệnh”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao hơn nữa, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho CDC Đà Nẵng cả về vật chất lẫn con người. “Tới đây, CDC phấn đấu vượt qua mốc xét nghiệm 25.000 mẫu/ngày. Đây là mục tiêu, chúng tôi không gây áp lực, nhưng kỳ vọng đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác chống dịch”, ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao thưởng số tiền 100 triệu đồng cho CDC Đà Nẵng.

Chia sẻ về những khó khăn của CDC Đà Nẵng khi đầu giờ chiều mới tiếp nhận mẫu, hầu hết phải xét nghiệm thâu đêm để sáng hôm sau cho kết quả, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị phải áp dụng công nghệ vào phần việc này. Hiện nay, còn có khoảng cách lớn giữa việc lấy mẫu, nhập liệu và chuyển trả kết quả, phải làm sao nhanh nhất, nếu làm thủ công hiệu quả chống dịch sẽ không cao.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Đà Nẵng: Xét nghiệm Covid-19 phấn đấu đạt 25 ngàn mẫu/ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.