Thứ sáu, 26/04/2024 05:54 (GMT+7)

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang gửi thư các lực lượng phòng, chống Covid-19

MTĐT -  Thứ bảy, 22/05/2021 08:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21-5, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi thư tới các lực lượng đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Ngày 21-5, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi thư tới các bác sĩ, y sĩ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu thư của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Thư gửi các lực lượng phòng, chống Covid-19 của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang - Dương Văn Thái.

Thân gửi:

- Các bác sĩ, y sĩ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế,

- Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang,

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày qua, đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến nhanh và hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội và an toàn sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Cả nước đều đang hướng về Bắc Giang; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung toàn lực với quyết tâm cao nhất, sớm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.


Trong nỗ lực, quyết tâm chung đó, các lực lượng tham gia nơi tuyến đầu mặt trận phòng, chống dịch, nhất là lực lượng bác sĩ, y sĩ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, lực lượng vũ trang (trong tỉnh và lực lượng hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn); các Tổ Covid cộng đồng, các lực lượng tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, xông pha chiến đấu chống dịch, xung kích tiến vào những nơi nguy hiểm nhất để kịp thời điều tra truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, đảm bảo an ninh, an toàn cũng như kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cuộc sống nhân dân. Hình ảnh các đoàn xe đưa lực lượng tỉnh bạn tiến về chi viện cho Bắc Giang; hình ảnh lực lượng tuyến đầu căng mình làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đua với thời gian để chống dịch; hình ảnh nhiều đồng chí làm việc đến kiệt sức đã gây xúc động mạnh mẽ trong nhân dân về tinh thần tận hiến, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân. Các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Trung ương; cán bộ, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ngày đêm nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp hữu hiệu để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, tôi trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, làm việc quên mình và những đóng góp, cống hiến to lớn của các lực lượng tham gia nơi tuyến đầu mặt trận chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, chung tay cùng cả hệ thống chính trị của tỉnh chiến thắng dịch bệnh, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Chào quyết thắng!

Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang gửi thư các lực lượng phòng, chống Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.