Thứ ba, 23/04/2024 23:07 (GMT+7)

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Bình Phước

Hùng Sơn -  Thứ sáu, 02/10/2020 10:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc tại Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.

Trong không khí long trọng buổi khai mạc, Đại hội đã đón tiếp đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư đến chỉ đạo hội nghị. Đại hội cũng đón tiếp ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Theo báo cáo tại phiên khai mạc, có tổng cộng 350 đại biểu, đại diện gần 37.000 đảng viên của tỉnh Bình Phước tham dự đại hội, trong đó 79 đại biểu là nữ (chiếm 22,57%), 24 đại biểu thuộc dân tộc thiểu số.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Phước lần XI

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Đại hội trình bày Báo cáo chính trị đã được thông qua trong phiên trù bị chiều 1/10. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua (2016-2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh bình quân đạt 7,25%/năm; tổng mức đầu tư xã hội đạt 68.000 tỉ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3000 USD); tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 22%/năm, vượt gấp đôi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra…Về văn hóa xã hội: Có 145/435 trường đạt chuẩn quốc gia; Số giường bệnh trên vạn dân đến cuối năm 2020 đạt 28,5 giường, số bác sĩ là 8,5/10.000 dân; Tỉ lệ người nghèo giảm còn 1,56%, tỉnh đã thành lập Quỹ An sinh xã hội với diện tích cây cao su đưa vào khai thác năm 2019 là 3.200 ha; Tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới mức 3%...

Bình Phước hiện có 21 Đảng bộ trực thuộc, 764 cơ sở đảng với 2.417 cho bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 100% xóm ấp khu phố, trường học có cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh đã kết nạp gần 7.000 đảng viên, nâng số lượng đảng viên toàn tỉnh lên 36.797 đảng viên…

Trong nhiệm kỳ mới (2020-2025) Ban chấp hành Đảng bộ Bình Phước đặt mục tiêu: Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt 9-10%; GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm (tương đương 4.500USD); Cơ cấu kinh tế công nghiệp xây dựng chiếm 46 – 48%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 – 2025 đạt 185.000 tỉ đồng; Thu ngân sách đạt 18.000 – 18.500 tỉ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỉ USD; Thành lập mới 600 doanh nghiệp và 150 HTX; Có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 70% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn quốc gia y tế với 10 bác sĩ và 32 giường/10.000 dân; Tạo 200.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp khống chế dưới 3%, nâng lao động qua đào tạo lên 70%, giảm 2000 – 2.500 hộ nghèo/năm.

Về phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp khoảng 6.000 đảng viên. Mỗi đoàn thể chính trị xã hội, hàng năm có 90% tổ chức cơ sở xếp loại khá, mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Bình Phước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới