Thứ năm, 25/04/2024 11:54 (GMT+7)

Biến đổi khí hậu khiến EU thiệt hại 145 tỷ euro

MTĐT -  Thứ sáu, 28/10/2022 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các đợt nắng nóng, lũ lụt và bão đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro ở Châu Âu

Theo số liệu của Cơ quan Môi trường Châu Âu, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro ở Liên minh Châu Âu trong thập kỷ qua. Dữ liệu cũng cho thấy chi phí kinh tế của biến đổi khí hậu đã tăng gần 2% hàng năm trong thập kỷ qua.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, tổng thiệt hại kinh tế liên quan đến khí hậu đã lên tới 12 tỷ euro. Tổng thiệt hại cao nhất được ghi nhận vào năm 2017, khi các đợt nắng nóng làm khô đất và gây cháy rừng trên diện rộng, tổng thiệt hại lên tới 27,9 tỷ euro.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Eurostat, cơ quan thống kê của EU giải thích: “Biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết khắc nghiệt và các sự kiện liên quan đến khí hậu, từ đó dẫn đến thiệt hại kinh tế”.

Bình quân đầu người, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế 27 € cho mỗi người dân EU vào năm 2020. Tác động kinh tế cao nhất đối với cư dân Hy Lạp, những người trung bình mất 91 € vào năm 2020.

Bỉ có thiệt hại kinh tế tính theo đầu người cao thứ năm do sự nóng lên toàn cầu ở mức € 33, nhiều hơn 20% so với mức trung bình của EU. Tác động kinh tế bình quân đầu người của tình trạng ấm lên toàn cầu đã nhân lên gần bảy lần ở Bỉ kể từ năm 2018.

Hàng chục nghìn người biểu tình gần đây đã xuống đường ở Brussels để yêu cầu các biện pháp tham vọng hơn nhằm chống lại biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị khí hậu COP27 năm nay, sẽ diễn ra ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập vào tháng tới.

Những người tổ chức sự kiện này đã nhắc đến trận lũ lụt gây thiệt hại lớn ở Bỉ vào năm ngoái. Liên minh khí hậu cho biết thêm bằng chứng về cách mà “biến đổi khí hậu đang tạo ra trên toàn thế giới”.

Hải Sơn (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Biến đổi khí hậu khiến EU thiệt hại 145 tỷ euro. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới