Thứ bảy, 20/04/2024 02:35 (GMT+7)

Biến đổi khí hậu khiến mưa lũ ở Tây Phi có khả năng cao gấp 80 lần

MTĐT -  Thứ năm, 17/11/2022 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lượng mưa cực lớn gây ra lũ lụt chết người trên khắp Tây Phi trong năm nay có khả năng cao hơn khoảng 80 lần do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học từ 3 quốc gia, bao gồm Nigeria, Cameroon và Nam Phi, đã phân tích dữ liệu về các trận mưa lũ xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay. Các tác động đặc biệt nghiêm trọng xung quanh khu vực Hồ Chad, nơi các nhà nghiên cứu kết luận rằng biến đổi khí hậu khiến mưa lớn có khả năng xảy ra cao gấp 80 lần và dữ dội hơn 20% so với những trường hợp khác.

Trên lưu vực Niger, các nhà nghiên cứu kết luận rằng biến đổi khí hậu khiến sự kiện này có khả năng xảy ra cao gấp đôi và dữ dội hơn khoảng 5%.

tm-img-alt
Hội Chữ thập đỏ Niger chuẩn bị bao cát để ngăn lũ sông Niger ở thủ đô Niamey (Nguồn: AFP)

Ít nhất 612 người Nigeria đã chết trong lũ lụt, 1,3 triệu người phải di dời và hơn một triệu ha đất nông nghiệp bị hư hại. Chad đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 10, sau trận mưa lớn nhất trong 30 năm qua. Trong khi đó, tại Niger, hơn 30.000 ngôi nhà và nơi trú ẩn, 6 trung tâm y tế, 126 lớp học và 234 cửa hàng ngũ cốc đã bị nước lũ làm hư hại hoặc phá hủy. Lũ lụt kéo dài từ Mali đến Cameroon, khiến hàng nghìn người phải di dời và phá hủy nhà cửa, mùa màng và sinh kế. Theo UNICEF, cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc, khoảng 1,5 triệu trẻ em đã bị ảnh hưởng chỉ riêng ở Nigeria.

Tổ chức nghiên cứu cho biết: “Ngoài lượng mưa trung bình trên, biến đổi khí hậu cũng như việc xả lũ của một số con đập được coi là nguyên nhân dẫn đến sự tàn phá. Chúng bao gồm đập Lagdo ở Cameroon”.

Cả điều kiện hiện tại và khả năng tăng thêm lượng mưa cực lớn ở cả hai lưu vực và thực tế là sự kiện này không phải là bất thường trong điều kiện khí hậu hiện tại, cần phải cải thiện mạnh mẽ việc quản lý nước và giảm tính dễ bị tổn thương trước lượng mưa theo mùa.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Biến đổi khí hậu khiến mưa lũ ở Tây Phi có khả năng cao gấp 80 lần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...