Thứ sáu, 26/04/2024 03:49 (GMT+7)

Biến thể phụ của Omicron lây lan, số ca mắc mới COVID-19 ở một loạt nước tăng mạnh

MTĐT -  Thứ sáu, 22/07/2022 12:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số ca mắc mới COVID-19 hôm 21/7 của Hàn Quốc đã vượt mốc 70.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp, dự kiến kỷ lục mới cũng được thiết lập tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Theo hãng tin Kyodo, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có thể sẽ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ngày 21/7 vượt mốc 30.000 ca, hơn nhiều mức kỷ lục hồi đầu tháng 2 là 21.526 ca.

Trước đó, tổng số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận ngày 20/7 đã tăng lên mức cao chưa từng có là 152.536 ca, do sự lây lan của biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron. Trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản, 30 địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục trong đó tỉnh Kanagawa gần thủ đô Tokyo và tỉnh Aichi miền Trung ghi nhận số ca hơn 10.000 ca. Tại miền Tây Nhật Bản, Thống đốc Osaka, Hirofumi Yoshimura cảnh báo hệ thống y tế của tỉnh đang quá tải sau khi mới số ca tăng vọt.

Bất chấp sự gia tăng số ca mắc COVID-19, chính quyền Nhật Bản tái khẳng định sẽ không áp đặt các hạn chế di chuyển. Trong bối cảnh Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ Hè, làn sóng dịch mới trên gây gia tăng lo ngại ngành du lịch và nhà hàng có thể bị ảnh hưởng.

Chính quyền thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 21/7 cho biết có kế hoạch thành lập thêm các trung tâm xét nghiệm COVID-19 và mở rộng giờ hoạt động của các trung tâm hiện có nhằm đối phó với làn sóng dịch mới.

Theo đó, các trung tâm xét nghiệm COVID-19 tạm thời sẽ được thành lập tại 25 quận của thành phố, bắt đầu từ ngày 22/7. Ngoài ra, giờ hoạt động của các trung tâm xét nghiệm hiện nay tại các trung tâm y tế công và các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 sẽ được kéo dài đến 6 giờ chiều vào các ngày cuối tuần trong khi các trung tâm xét nghiệm tạm thời mới sẽ hoạt động đến 9 giờ tối. Các trung tâm này cũng sẽ lần lượt mở cửa vào thứ 7 và Chủ nhật để mở rộng xét nghiệm COVID-19 vào cuối tuần.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 21/7 của Hàn Quốc đã vượt mốc 70.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp, tăng mạnh so với số 38.196 ca 1 tuần trước đó, do sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ của Omicron.

Tại Ấn Độ, số ca mắc mới COVID-19 ngày 21/7 đã vượt mốc 21.000 ca. Theo số liệu của Bộ Y tế liên bang ngày 21/7, tổng cộng 21.566 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 43.825.185 ca. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 525.870 ca kể từ đầu dịch. Tỉ lệ dương tính theo ngày tăng lên 4,25% và tỉ lệ dương tính theo tuần là 4,51%.

Theo Bộ Y tế liên bang, số vaccine phòng COVID-19 được tiêm tính đến ngày 17/7 đã vượt 2 tỷ liều. Chính phủ Ấn Độ hiện tập trung thúc đẩy tiêm liều tăng cường trong bối cảnh việc tiêm liều thứ 3 đang diễn ra chậm. Chương trình tiêm liều tăng cường miễn phí cho toàn bộ người trưởng thành tại các trung tâm của chính quyền bắt đầu triển khai hồi tuần trước.

Giới chức y tế Ấn Độ lo ngại các biến thể phụ BA.5 và BA.2.75 có thể lây lan nhanh và tìm cách tránh né khả năng miễn dịch./.

Bảo My (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Biến thể phụ của Omicron lây lan, số ca mắc mới COVID-19 ở một loạt nước tăng mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.