Thứ sáu, 29/03/2024 16:07 (GMT+7)

Bình Định: Các cơ sở Đoàn cùng chung tay bảo vệ môi trường

Yên Hoà -  Thứ hai, 27/03/2023 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn tại Bình Định đã tiến hành thường xuyên, liên tục các hoạt động tình nguyện chung tay chung sức bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, mà đặc biệt là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của lực lượng thanh thiếu nhi, từ đó tạo hiệu ứng xã hội tích cực, thời gian qua, chi Đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Lý Thường Kiệt, Ghềnh Ráng, Nguyễn Văn Cừ, xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), Liên chi đoàn khoa Điện - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Đại đội tổng hợp Cù Lao Xanh tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2023 tại xã Nhơn Châu.

Tại đây, ngoài ra quân tuyên truyền về chuyển đổi số; tổ chức sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện gia đình và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đoàn đã tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà” cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. 

tm-img-alt

Không chỉ “Đổi rác thải nhựa lấy quà”, thời gian qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định cùng các chi đoàn cơ sở cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định đã chung tay chung sức bảo vệ môi trường, tổ chức các chương trình hành động “Ngày Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hành quân xanh”, tổ chức các hoạt động tình nguyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng, bảo vệ môi trường, trồng gần 1.500 cây xanh các loại.

Riêng trong Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức các chương trình chung tay chung sức vì cộng đồng, thông qua đó, tuyên truyền bảo vệ nguồn nước sạch, phòng, chống rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn; triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”, “Hành trình thứ 2 của lốp xe, chai nhựa”; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; nhân rộng và nâng chất các mô hình Tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; cột điện nở hoa, con đường bích họa, biến điểm chân rác thành vườn hoa; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải;…

Còn tại xã Phước Lộc ra mắt mô hình Đội thanh niên xung kích xanh tham gia đảm bảo ANTT

Hiện nay, Đoàn xã Phước Lộc có 13 chi đoàn trực thuộc với trên 160 đoàn viên. Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo ANTT và PCCC&CNCH được thành lập với 15 thành viên là ĐVTN của xã.

Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò nòng cốt của ĐVTN trong công tác phối hợp vận động nhân dân, ĐVTN chấp hành tốt chính sách, pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với CA xã tham gia đảm bảo ANTT, cảm hóa giúp đỡ thanh niên phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, tham gia PCCC…

tm-img-alt

Cùng với các Đoàn cơ sở khác, hơn 60 ĐVTN thuộc Huyện đoàn Tuy Phước và Liên Chi đoàn 1, Đoàn cơ sở E23, Trung đoàn cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, chặt phát cây mai dương dọc tuyến đường đê dài 1 km thuộc địa bàn thôn Tri Thiện, xã Phước Quang.

Cùng ngày, hơn 10 ĐVTN xã Phước Sơn cũng đã ra quân bóc xóa các điểm dán quảng cáo rao vặt sai quy định dọc theo tuyến đường trung tâm xã.

Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Các cơ sở Đoàn cùng chung tay bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.