Thứ ba, 23/04/2024 22:26 (GMT+7)

Bình Định: Vẽ tranh trang trí kè bờ biển để hút khách du lịch

MTĐT -  Thứ năm, 10/03/2022 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày từ 26 - 27/2 tại bờ kè xã Nhơn Hải, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức trang trí bờ kè xã Nhơn Hải phục vụ phát triển du lịch và tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trang trí mặt tiền công trình bờ kè xã Nhơn Hải nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, quảng bá các sản phẩm, hình ảnh du lịch của địa phương tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch biển của thành phố Quy Nhơn kết hợp quảng bá hình ảnh, lô gô, thương hiệu của các doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ cho việc thực hiện công trình.

Nhơn Hải nằm trong dãy bán đảo Phương Mai, đây cũng là địa phương “xanh” đang được thí điểm đón khách quốc tế. Thời gian qua, Nhơn Hải đang được biết đến là nơi hút khách du lịch với lợi thế nhiều điểm du lịch nổi tiếng như biển Hòn Khô, đầm Mai Hương, du lịch trải nghiệm cộng đồng làng chài biển…

Theo UBND xã Nhơn Hải, mấy ngày qua đoạn kè biển có chiều cao từ 0,5 - 0,9 m và chiều dài khoảng 1.260 m, được tô điểm bởi các bức tranh theo nhiều chủ đề xoay quanh tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó sẽ có nhiều đoạn kè biển có những bức tranh thể hiện các điểm du lịch của xã (Hòn Khô, Hải Giang, bờ biển Nhơn Hải, đầm Mai Hương…) và các điểm du lịch nổi tiếng của TP Quy Nhơn... Ngoài ra, sẽ thực hiện vẽ tranh 3D các hình ảnh về biển, nhân vật trong truyện cổ tích của thiếu nhi gắn với biển như cá heo, nàng tiên cá, thủy cung… để du khách check in; các hình ảnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, đặc biệt là bảo vệ rùa biển mà Nhơn Hải đang có thế mạnh và các hình ảnh trực quan kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền về nông thôn mới nâng cao.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Tuấn Hoàng, Trưởng phòng VHTT TP Quy Nhơn cho biết: Trang trí mặt tiền công trình bờ kè xã Nhơn Hải với mục đích tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, góp phần cho công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng như bảo vệ môi trường, quảng bá các sản phẩm, hình ảnh du lịch của địa phương tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch biển của TP Quy Nhơn. 

274716413_352416326794419_6747676956493044605_n.jpg
Trang trí bờ kè xã Nhơn Hải thành phố Quy Nhơn

Cùng đó, tạo điểm đến mới cho du khách chụp hình các hình ảnh trang trí (check-in); qua đó góp phần quảng bá du lịch thành phố Quy Nhơn thông qua mạng xã hội được đăng tải trên trang cá nhân và các trang mạng xã hội cộng đồng (fanpage), các chuyên trang về du lịch trong và ngoài tỉnh.

9b1821b26511a94ff000.jpg
Vẽ trang trí bờ kè mang thông điệp bảo vệ môi trường xanh

Việc đầu tư thực hiện tổ chức trang trí bờ kè Nhơn Hải thông qua hình thức xã hội hóa kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh tham gia hỗ trợ, tài trợ kinh phí thực hiện; ưu tiên cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được quảng bá, quảng cáo hình ảnh trang trí tại đây.

274483622_3967371486737037_2854578424792749121_n.jpg
Màu chủ đạo vẽ trang trí màu đỏ, vàng, xanh thể hiện sắc màu cuộc sống bảo vệ môi trường biển

Lực lượng vẽ tranh trang trí, mỗi ngày có khoảng 80 người tham gia vẽ tranh 3D (gồm: 50 người thuộc Trường Đại học Quy Nhơn; 30 người do Thành đoàn Quy Nhơn huy động) là các chuyên gia mỹ thuật, họa sỹ, giáo viên mỹ thuật, sinh viên, học sinh.

274817867_352416300127755_3514608426296565912_n.jpg
Vẻ đẹp văn hóa biển là những chiếc thuyền thúng

Đoạn bờ kè xã Nhơn Hải có chiều cao từ 0,5 m đến 0,9 m; chiều dài khoảng 1.260 m được trang trí theo các chủ đề chính gồm: Quảng bá du lịch biển thành phố Quy Nhơn và xã Nhơn Hải tại các điểm du lịch của xã (Hòn Khô, Hải Giang, bờ biển Nhơn Hải, đầm Mai Hương và các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn. Quảng bá các hoạt động du lịch cộng đồng và sản phẩm nghề biển như thuyền, thúng, dầm, chèo. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc truyền thống của địa phương phục vụ du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nhơn Hải

8126250866abaaf5f3ba.jpg
Thông điệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc

Các điểm cho du khách check in, vẽ tranh 3D các hình ảnh về biển, nhân vật trong truyện cổ tích thiếu nhi gắn với biển: cá heo dophin, nàng tiên cá, thủy cung. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, các hình ảnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương (hình ảnh tôm, cua, cá mực, các rạn san hô, đặc biệt là bảo vệ rùa biển mà Nhơn Hải đang có thế mạnh), các hình ảnh trực quan kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền về nông thôn mới nâng cao.

274856881_352416263461092_2868192293528393637_n.jpg
Tranh vẽ Bảo vệ môi trường biển Nhơn Hải
d125058a45298977d038.jpg
Bức tranh với gam màu xanh lá cây mang thông điện bảo vệ mẹ thiên nhiên
274740725_3967371560070363_1202452225307585778_n.jpg
Nhơn Hải hướng đến môi trường xanh bền vững xây dựng nông thôn mới nâng cao
Bạn đang đọc bài viết Bình Định: Vẽ tranh trang trí kè bờ biển để hút khách du lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

PV (T/h)

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Vô thường
Không người ạ! Muộn phiền chi cho tội////Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư///Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ///Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Bài thơ: Rét...
Đêm về mưa vẫn đang rơi////Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà...
Bài thơ: Phở Hà Thành
Chỉ là tô Phở bình dân////Mà sao ăn mãi bao lần vẫn mê?///Chả riêng người phố hay quê///Cho em đủ nhớ muốn về cùng anh...

Tin mới