Thứ tư, 17/04/2024 06:07 (GMT+7)

Bình Dương đô thị hóa đạt 82%, diện tích nhà ở trung bình 30m2/người

Duy Chí -  Thứ sáu, 18/12/2020 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/12, tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV và thông tin tình hình kinh tế xã hội năm 2020.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị.

Bà Trương Thị Bích Hạnh (đứng) Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị

Dù chịu ành hưởng tác động mạnh của đại dịch Covid19, cạnh tranh thương mại giữa các quốc gia ngày càng gay gắt, UBND tỉnh Bình Dương đã tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của trung ương về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP ước tăng 6,91%, thu nhập bình quân đạt 151 triệu đồng/người/năm. Công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, tạo động lực cho phát triển đô thị - dịch vụ - thương mại ước tăng 8.02% so năm 2019.

Các khu công nghiệp đã thu hút được trên 1 tỷ đô la Mỹ và 6.755 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 8,5%, thặng dư thương mại đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng thẩm định trung ương đã thông qua quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 -2030 tầm nhìn 2050. Công bố thành lập Thành phố Dĩ An và Thành phố Thuận An. Khắc phục xử lý các điểm ngập úng đô thị, cải tạo các khu nhà ở, điểm nhà ở tự phát. Đến nay diện tích trung bình nhà ở đạt 30m2/người. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%. Đề án Thành phố Thông minh được triển khai đạt kết quả tích cực.

Năm 2021 tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Phấn đấu đạt chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,02 so năm 2020.

Đông đảo đại diện các cơ quan báo chí về dự Hội nghị giao ban báo chí Quý IV tỉnh Bình Dương

Vừa nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Trương Thị Bích Hạnh đã cảm ơn sự có mặt đông đủ của đông đảo các cơ quan báo chí địa phương trung ương về dự hội nghị. Để hoạt động báo chí thuận lợi, bà Hạnh gợi mở “Quá trình tác nghiệp phóng viên báo chí có gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, có sáng kiến, ý kiến đóng góp thì liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước”.

Nhiều câu hỏi của phóng viên nêu trực tiếp tại hội nghị đã được đại diện các sở, ngành trả lời, giải đáp. Đại diện các cơ quan báo chí cũng đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp mới vừa giúp thuận lợi cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp vừa giúp tỉnh giải quyết, xử lý nhanh những vấn đề diễn ra trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương đô thị hóa đạt 82%, diện tích nhà ở trung bình 30m2/người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.