Thứ sáu, 19/04/2024 21:42 (GMT+7)

Bình Dương khuyến cáo lao động TQ “chậm” trở lại làm việc do Corona

MTĐT -  Thứ bảy, 01/02/2020 17:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn bản của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương khuyến cáo chuyên gia, nhân viên người Trung Quốc “chậm” trở lại làm việc đến hết ngày 15/2 để “né” dịch viêm phổi cấp Vũ Hán.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp với số lượng người  nhiễm và số quốc gia có người nhiễm virus Corona Vũ Hán gây viêm phổ cấp tăng cao mỗi ngày, UBND tỉnh Bình Dương đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp giao nhiệm vụ cho ngành y tế phối hợp chặt chẽ cùng các ngành liên quan đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch với chuẩn bị điều kiện ứng phó, xử lý có hiệu quả nếu phát hiện 1 ca nhiễm hoặc nhiều ca nhiểm cùng lúc trên nhiều địa bàn.

Liên đoàn Lao động, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo phòng chống dịch có hiệu quả. Công an, Quân sự cùng lúc nắm bắt thông tin quản lý xuất nhập cảnh theo đúng khuyến cáo an toàn phòng chống dịch, chuẩn bị điều kiện, kịp thời hỗ trợ ngành y tế, các địa phương sẵn sàng ứng phó dịch khi có yêu cầu. Sở Văn hóa thể thao du lịch thông báo cho các công ty du lịch tạm thời ngưng các tour du lịch đến những nơi có dịch, dừng khai mạc một số lễ hội lớn thu hút đông người tham dự.

Tại cuộc họp UBND tỉnh Bình Dương cũng quyết định dừng Lễ hội Rằm Tháng Giêng là lễ hội đầu tiên đanh dấu kỷ niệm 5 năm quan hệ hợp tác (kết nghĩa) giữa Bình Dương và Thành phố Zamakuchi – Nhật Bản.

Văn bản của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương khuyến cáo chuyên gia, nhân viên người Trung Quốc “chậm” trở lại làm việc đến hết ngày 15/2 để “né” dịch viêm phổi cấp Vũ Hán.

Dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm virus Corona nào xảy ra trên địa bàn. Nhưng ngay sau cuộc họp, ông Lê Phú Hòa, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương đã ký văn bản số 57/SNgV-HTQT khuyến cáo các doanh nghiệp tạm thời cho phép các chuyên gia, nhân viên là người Trung Quốc không quay lại công ty làm việc đến hết ngày 15/2, nhằm phòng tránh đến mức tối đa nguy cơ xâm nhập, lây lan dịch bệnh.

Du khách thấp phương dâng hương Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương.

Là tỉnh có rất đông chuyên gia nước ngoài, người lao động từ khắp nơi đến làm việc với trên 1,2 triệu người, bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đã ban hành văn bản khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư tạm thời cho phép người lao động về quê ăn tết, đặc biệt là những vùng, những tỉnh có phá sinh ca nhiễm virus Corona Vũ Hán “chậm” trở lại Bình Dương làm việc nhằm “né” lây nhiễm, phát tán dịch viêm phổi cấp chủng virus Corona.

Trước đó tại phiên họp Ban thường vụ đầu tiên năm mới Canh Tý, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy – Bí Thư Thành Ủy Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết: Cuộc họp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự trước và trong tết, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sau tết nguyên đán gắn với kỷ nệm các ngày lễ lớn. Công tác giao nhận quân năm 2020. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phối hợp tuyên truyền, phòng chống dịch viêm phổi cấp Corona. Ngoài phương án, kế hoạch đã được triển khai, ông Đông cho biết thêm: Sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo lễ hội vía bà Bình Dương, Ban Quản trị Miếu Bà Thiên Hậu liên tục mở loa tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh như tránh tập trung đông người, tránh tập trung vào giờ cao điểm...

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương khuyến cáo lao động TQ “chậm” trở lại làm việc do Corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Duy Chí

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...