Thứ sáu, 29/03/2024 14:55 (GMT+7)

Bình Phước: Cách ly y tế 3 trường hợp F1 của BN 2910

X.S -  Thứ sáu, 30/04/2021 21:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngành y tế tỉnh Bình Phước cho biết đã truy vết được 3 trường hợp F1 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đến Tp.HCM sáng 27/4.

  • Theo đó, 3 trường hợp này là người trong cùng gia đình gồm vợ, chồng và con trai, có địa chỉ thường trú tại khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo điều tra dịch tễ, sáng ngày 27/4, cả gia đình làm thủ tục từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Sơn Nhất cùng chuyến bay với bệnh nhân 2910 ngồi ghế 20B. Khoảng 10 giờ 15 phút lên máy bay, xuống máy bay khoảng 12 giờ 30. Trong quá trình làm thủ tục, trên máy bay, xuống máy bay, 2 vợ chồng luôn mang khẩu trang, con trai không mang. Khi ra khỏi sân bay, họ đón xe Thành Công lúc 13 giờ 30, trên xe còn có 5 người (không rõ địa chỉ). Cả 2 vợ chồng có xuống trạm dừng chân Phước Hòa nghỉ và ngồi ăn bún. Đến 16 giờ về tới bến xe Thành Công, người chồng lấy xe máy đi về nhà, còn vợ và con trai được xe trung chuyển chở về. Tối ngày 27/4 có đi ăn mì Quảng tại ngã 3 Hùng Vương.

Sáng ngày 28/4, cả 2 vợ chồng đi ăn cháo lòng và đi chợ. Trong ngày có đi mua trà sữa tại quán trà sữa lắc 10k trên đường 20. Từ khoảng 19 giờ đến 20 giờ người vợ có đi chùa Giác Viên để tụng kinh (có khoảng 10 người) nhưng không đeo khẩu trang.

Trung tâm Y tế Tp. Đồng Xoài phun khử khuẩn tại nhà 3 trường hợp đi cùng chuyến bay VJ 133 (ảnh: BPO).

Ngày 29/4, 2 vợ chồng bán bánh ướt từ 5 giờ 30 đến 9 giờ tại đường Trần Phú (không đeo khẩu trang), sau đó đi ăn sáng tại quán bún bò Huyền Vy, đường Lê Duẩn. Từ 12 giờ, người chồng đi xe máy lên rẫy của một người bạn tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng. Đến chiều về nhà không đi đâu.

Hiện 3 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần 3 trường hợp trên cũng được hướng dẫn, cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước lấy mẫu xét nghiệm 3 trường hợp đi trên chuyến bay VJ 133 (ảnh: BPO).

Bệnh nhân 2910 là N.V.Đ (28 tuổi, quê Hà Nam) hiện cư trú trên đường Phạm Đăng Giảng, KP.2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, Tp.HCM. Đây trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau cách ly tại tỉnh Hà Nam. Ngày 27/4, bệnh nhân 2910 đi chuyến bay số hiệu VJ133, số ghế 20B, từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 29/4, bệnh nhân 2910 ra Trạm Y tế P. Bình Hưng Hòa khai báo y tế. Tối 29/4, có kết quả xác định bệnh nhân mắc Covid-19.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Cách ly y tế 3 trường hợp F1 của BN 2910. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.