Thứ năm, 28/03/2024 17:01 (GMT+7)

Bình Phước: Tổ chức điểm chương trình “Vì một Việt Nam xanh” lần 6

MTĐT -  Thứ hai, 23/07/2018 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 22/7, tại Bình Phước, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức điểm Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ 6.

Đồng thời phát động chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2022, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Về dự có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn, Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Bình Phước - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên tỉnh Bình Phước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước.

Dự và phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo đồng loạt trong toàn Đoàn 06 ngày Chủ nhật xanh, trong đó chọn 01 ngày trong tháng 7 (22/7) đồng loạt tổ chức vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp cho các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, các di tích lịch sử - văn hóa.

ĐVTN thắp hương tri ân tại các phần mộ liệt sỹ.

Nhân dịp này, các cấp bộ Đoàn sẽ trao tặng 39.908 suất quà với tổng trị giá gần 18 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng…;

Đồng chí Trần Quốc Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí cũng đề nghị tuổi trẻ Bình Phước nói riêng và các cấp bộ Đoàn nói chung căn cứ vào điều kiện cụ thể ở địa phương, tổ chức tốt hoạt động đồng loạt Ngày chủ nhật xanh và cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, chính quyền địa phương trồng đúng theo quy hoạch, xác định cụ thể loại cây, vị trí trồng, đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc xây dựng ý thức để tạo thành thói quen trong cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi để cộng đồng cùng trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Mỗi bạn trẻ hãy làm xanh môi trường sống của chính mình bằng hành động thiết thực, cụ thể là trồng và chăm sóc cây xanh.

Bà Lê Thị Hòa - Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh trao bảng tượng trưng 6.300 cây xanh cho Trung ương Đoàn và 2.500 cây xanh cho Tỉnh Đoàn Bình Phước

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Vũ Minh Thảo - UVBCH, Phó Ban TNTNT Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng 5.000 ly nến cho Tỉnh Đoàn Bình Phước.

Trong khuôn khổ của chương trình 6 đội hình tình nguyện của tỉnh Bình Phước đã ra mắt để triển khai, thực hiện đồng loạt các hoạt động trong toàn tỉnh như tu sửa, chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh; thăm và tặng quà gia đình MViệt Nam anh hùng. Mỗi tổ chức Đoàn sẽ triểnkhaimột phần việc thiết thực để nhớ ơn, tri ân nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước phát biểu như sau: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh và triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, trồng 2.500 cây ô môi và cây dầu tại 5 nghĩa trang liệt sỹ và 21 nghĩa trang nhân dân trong toàn tỉnh.

Chương trình được triển khai đồng loạt trên toàn quốc;trong đó,Bình Phước vinh dự được Trung ương Đoàn tin tưởng chọn làm đơn vịtổ chức thực hiệnđiểm.

Các hoạt động của Chương trình sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ các khu di sản, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên để có thể phát triển bền vững. Đặc biệt, trong dịp này, việc trồng cây trên các nghĩa trang càng làm tăng thêm ý nghĩa, góp phần tạo nhiều bóng mát, không  gian tươi xanh,tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tại Chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tặng cho Tỉnh Đoàn Bình Phước 5.000 ly nến và 20 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chi Minh, đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và Tỉnh Đoàn Bình Phước đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tần, tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài và Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trương Thị Nên, tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 02 người con của mẹ đã hy sinh vì tổ quốc.

Đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tần

Thông qua hoạt động thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững đất nước

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Tổ chức điểm chương trình “Vì một Việt Nam xanh” lần 6. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.