Thứ năm, 25/04/2024 19:33 (GMT+7)

Bình Thuận: Chìm tàu cá trên biển, tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích

MTĐT -  Thứ sáu, 04/03/2022 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 4/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc khẩn trương tìm kiếm 3 thuyền viên bị mất tích trên biển.

Theo báo cáo ban đầu, tối 3-3, chiếc tàu hàng M/V REGION 87 (quốc tịch Nga) đã cứu vớt được 2 thuyền viên trong tình trạng trôi dạt bằng can nhựa ở vùng biển đã nêu.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Đến sáng 4-3, tàu SAR 272 thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã tiếp nhận 2 trường hợp trên là các anh Huỳnh Ngọc Thế (37 tuổi) và Nguyễn Thanh Hà (42 tuổi, cùng trú tại thị xã La Gi, Bình Thuận).

Qua khai thác thông tin ban đầu, các thuyền viên được cứu cho biết họ là lao động của tàu cá BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê.

Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà khoảng 25 hải lý về hướng nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Lúc bị nạn, trên tàu có tổng cộng 5 thuyền viên. Như vậy, hiện vẫn còn mất tích 3 thuyền viên.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên vùng biển gần khu vực gặp nạn được biết để kịp thời hỗ trợ người bị nạn và tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Chìm tàu cá trên biển, tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.