Thứ tư, 24/04/2024 15:07 (GMT+7)

Bình Thuận: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Hội tụ xanh,” đã sẵn sàng

Hạnh Vân -  Thứ ba, 21/03/2023 15:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20.3, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Tối 25/3/2023, tại Novaworld ( xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết) sẽ diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023. Đây là sự kiện quan trọng, được chờ đón và kỳ vọng nhiều nhất trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023.

tm-img-alt
Vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ của bãi biển Đá Ông Địa thuộc phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn tại Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương, dài 85 phút với chủ đề “Hội tụ xanh,” được dẫn dắt qua câu chuyện kể từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch xanh, an toàn, thân thiện. Đáng chú ý, tại Lễ khai mạc còn có trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay “drone light”, bay treo khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, bắn pháo hoa tầm thấp...

Cũng theo Ban tổ chức, tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho chương trình. Tỉnh tập trung toàn lực triển khai thực hiện các công việc có liên quan như: thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đầu mối chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện; chủ động tìm kiếm, vận động các thành phần kinh tế để đảm bảo nguồn lực một cách tốt nhất…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết, đến nay đã cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết về địa điểm bố trí sân khấu; xây dựng các phương án về phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự; bố trí nơi ăn nghỉ, trung tâm y tế, xe cứu hỏa… Hiện, các lực lượng đang thực hiện lắp ráp sân khấu, khán đài với gần 5.700 chỗ phục vụ đại biểu và người dân.

Tổng đạo diễn chương trình đang chỉ đạo các đơn vị tập luyện với gần 600 diễn viên, ca sỹ, tích cực hoàn thiện toàn bộ nội dung để phục vụ cho buổi tổng duyệt vào tối 23.3. Bên cạnh đó, Bình Thuận đã phát động toàn dân tổng vệ sinh môi trường, trang trí và chỉnh trang đô thị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục rà soát một lần nữa tất cả các công việc, chậm nhất hoàn thành trước ngày 24.3. Bên cạnh đó, các tiểu ban cũng chủ động rà soát lại các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống dự phòng, đặc biệt là về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông…

Công tác tổ chức, tiếp đón đại biểu phải chuẩn bị chu đáo, linh hoạt; hướng dẫn, phân luồng, bố trí vị trí chỗ ngồi, đi lại của đại biểu, người dân và du khách; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, tiếp tục kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để việc tổ chức Lễ khai mạc thành công, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách và nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Hội tụ xanh,” đã sẵn sàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.