Thứ sáu, 26/04/2024 06:53 (GMT+7)

Bình Thuận: Thả 2 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

MTĐT -  Thứ năm, 23/02/2023 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/2/2023, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã phối hợp với Chi cục Thủy sản TP.HCM và Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR) tiến hành thả 2 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Thông tin từ BQL Khu bảo tồn biển Hòn Cau, 2 cá thể rùa biển trên thuộc loài Vích (tên khoa học Chelonia mydas) nặng lần lượt 12 kg và 18 kg được Chi cục Thủy sản TP.HCM tiếp nhận từ người dân và Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR) giải cứu khi bị nuôi nhốt tại một cơ sở kinh doanh. Các cá thể rùa trên đều trong tình trạng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Sau khi kiểm tra sơ bộ, đo kích thước, cân nặng, bấm thẻ, các cá thể này được ngành chức năng thả về với môi trường tự nhiên.

332721106_517372370509355_2747456562258192790_n-1-.jpg
332705449_1246024485984311_212237482554050774_n.jpg
Các cá thể rùa trên đều trong tình trạng khỏe mạnh, nhanh nhẹn

Được biết, rùa biển được liệt kê trong Sách đỏ thế giới về các loài bị đe dọa nguy cấp và cực kỳ nguy cấp. Mặc dù rùa biển thường đẻ khoảng 100 trứng mỗi lần, nhưng hầu như chỉ có 1 - 2 rùa con sống sót đến tuổi trưởng thành. Trong tự nhiên, rùa biển con thường bị đe dọa bởi các loài động vật ăn thịt như cá mập, gấu, báo, cáo hay các loài chim biển.

332693547_6610430188971962_3283980639284883535_n.jpg
Đo kích thước rùa biển trước khi thả về môi trường tự nhiên
332685571_2586894768124816_5017158803782838222_n.jpg

Những năm gần đây, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã tiến hành giải cứu, tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan thả về tự nhiên trên 40 cá thể rùa biển các loại. Không chỉ vậy, các nhân viên Khu Bảo tồn đã “đỡ đẻ” cho hàng ngàn tổ và thả về tự nhiên hàng triệu con rùa biển. Hy vọng, khi nhận thức của cộng đồng được nâng lên, thì nguy cơ tuyệt chủng của rùa biển sẽ ngày càng giảm đi và mong rằng những chú rùa biển được “giải cứu” sẽ sống lâu dài trong tự nhiên.

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Thả 2 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.