Thứ sáu, 19/04/2024 16:22 (GMT+7)

Bình Xuyên - Vĩnh Phúc: Nhiều tuyến đường 'oằn mình' gánh xe quá tải

Tây Bắc -  Thứ tư, 30/10/2019 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của các dự án, đồng nghĩa với việc hàng ngàn người dân phải oằn mình sống chung với ô nhiễm môi trường do các xe quá tải ngang nhiên tung hoành....

Đây là những hình ảnh được ghi lại trên tuyến đường 302B chạy qua địa bàn xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe có tải trọng lớn nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường khiến cho cả tuyến đường bụi bay mù mịt, người dân chỉ còn biết oằn mình chống chọi với bụi bẩn và tiếng ồn. Những chiếc xe chở đất hầu hết đều mang lô gô Thạch Anh và có dấu hiệu quá tải trọng, xe được che phủ bạt sơ sài như đối phó với quy định chứ không hề có tác dụng, đất vẫn rơi vãi đầy đường. Mật độ xe quá tải dày đặc đang khiến cho các tuyến đường bị xuống cấp. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì bẩn. Và dù rất cố gắng nhưng có nhiều chiếc xe trong đoàn xe chở đất này chúng tôi không thể nào nhìn được biển số xe do bị đất che lấp.

Tuyến đường 302B là tuyến đường trọng điểm của xã Trung Mỹ, tất cả các cơ sở hạ tầng như trụ sở UBND xã, trường học, trung tâm y tế đều nằm trên tuyến đường này. Thậm chí, trên tuyến đường 302B đã có biển cảnh báo đây là “khu vực dân cư và trường học, yêu cầu lái xe giảm tốc độ dưới 30m/h”. Song, các tài xế vẫn bất chấp cảnh báo, phóng bạt mạng trên đường, mặc cho người dân, đặc biệt là những em học sinh luôn phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Liên tục có mặt trên tuyến đường 302B, di chuyển cùng những chiếc xe này băng qua tỉnh lộ 310, 310B rồi đến các khu vực đổ đất… Cả một cung đường kéo dài hàng chục cây số, nhưng những chiếc xe vi phạm hoạt động tự do, công khai mà không hề thấy lực lượng csgt Huyện Bình Xuyên tuần tra trên các tuyến đường này. Tình trạng xe quá tải tung hoành ở Bình Xuyên đã được phản ánh từ lâu nhưng không hiểu sao đến nay vẫn chưa được  xử lý dứt điểm, mặc dù Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị 32 yêu cầu Bộ công an giao cho CSGTcác địa phương phải chấm dứt ngay xe quá khổ quá tải. Lãnh đạo các tỉnh, thành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng xe quá tải tham gia giao thông.

Các cơ quan chức năng huyện Bình Xuyên đang buông lỏng quản lý hay đang cố tình “phớt lờ” chỉ đạo của Thủ tướng? Những chiếc xe gắn những lo gô uy quyền như “xe vua” vì sao lại dám ngang nhiên hoạt động bất chấp pháp luật?

Môi trường Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị ở những phóng sự tiếp theo. 

Bạn đang đọc bài viết Bình Xuyên - Vĩnh Phúc: Nhiều tuyến đường 'oằn mình' gánh xe quá tải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Phố giao mùa
Phố giao mùa bâng khuâng lối cũ//Lá sấu rụng đầy vướng chân đi///Cố dịu dàng qua thời con gái///Em nào có được gì?
Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước