Thứ bảy, 20/04/2024 20:25 (GMT+7)

Bộ ảnh Á hậu Thủy Tiên ghé thăm một loạt địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ

MTĐT -  Thứ sáu, 12/08/2022 17:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với danh hiệu Á hậu 2 và Đại sứ Du lịch Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thủy Tiên vinh dự nhận được lời mời của Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa và Du lịch Tâm linh tham gia chuyến công tác đặc biệt kéo dài 8 ngày 7 đêm tại Ấn Độ.

Bốn ngày đầu tiên tại Ấn Độ, Thủy Tiên đã đi qua hai tỉnh thành để khám phá văn học, trải nghiệm ẩm thực tại loạt danh thắng nổi tiếng của đất nước nổi tiếng với nền văn hóa tâm linh đặc sắc. 

Ngày đầu ghé Jaipur, Á hậu Thủy Tiên thăm quan Bảo tàng Khảo cổ Sarnath, pháo đài Amer, thăm quan cung điện Maharaja’s City Palace, đài quan sát Hawa Mahal, Cung điện gió The Palace of Winds. Đó là những địa điểm nổi tiếng với không gian kiến trúc độc đáo và mang đậm nét văn hóa Ấn Độ.  Trong suốt chuyến hành trình tại Jaipur, cô ưu tiên lựa chọn những bộ trang phục đơn giả, không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng.

Trong những ngày đầu của hành trình học tập và khám phá, Thủy Tiên cùng êkíp thực hiện những bộ ảnh về vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ tại một số địa điểm nổi tiếng của Jaipur. 

[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)
[Photo] Á hậu Thủy Tiên khám phá vẻ đẹp độc đáo của kiến trúc Ấn Độ | Văn hóa | Vietnam+ (VietnamPlus)

Chia sẻ về sự cố đi lạc hy hữu tại Ấn Độ. Thủy Tiên bộc bạch đó chỉ là sự hiểu lầm và mọi người đừng quá lo lắng vì cô được mọi người trong đoàn rất quan tâm và chăm sóc. Cô cho biết thêm: "Hôm đó đoàn được tự do di chuyển, Tiên có ở lại thành phố để trải nghiệm cuộc sống của người dân Ấn Độ. Khi trở về khách sạn, mình có gặp sự cố nho nhỏ lúc bắt xe về. Đó là bác tài xế không biết tiếng Anh nên hơi khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng sau đó, Tiên cũng đã thuận lợi về tới khách sạn và chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo".

Nhằm mục khảo sát, học tập kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh, cô lần lượt tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng Ấn Độ. Á hậu Thủy Tiên sẽ mang đến những góc nhìn thú vị và trải nghiệm đặc sắc tới khán giả qua Series “Fairy and the Journey to India” được phát sóng độc quyền trên kênh Youtube Fairy Fairy Official. 

Thanh Mai (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bộ ảnh Á hậu Thủy Tiên ghé thăm một loạt địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất