Thứ sáu, 19/04/2024 20:48 (GMT+7)

Bộ TN&MT: Phát hiện 323 tổ chức vi phạm, phạt 36 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ tư, 03/01/2018 11:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2017, Bộ TN-MT đã xử phạt vi phạm luật bảo vệ môi trường với 323 tổ chức với tổng số tiền là 35 tỷ 873 triệu đồng.

Hôm qua (2/1), Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018. 

Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa và Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Quốc Trung chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được về nhiều mặt về công tác thanh, kiểm tra của Bộ. Theo Thứ trưởng, công tác thanh kiểm tra luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và luôn được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý còn nhiều vấn đề còn tồn tại qua nhiều năm của công tác này như: vẫn còn thanh kiểm tra chồng chéo, số lượng các đơn vị thanh tra lớn dẫn tới chậm so với kế hoạch, thiếu sự phối hợp giữa thanh tra các đơn vị trực thuộc và các địa phương…

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ cho biết, năm 2017, các công tác thanh kiểm tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đối với tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Cụ thể, trong năm 2017, các đơn vị trực thuộc Bộ đã tiến hành 119 cuộc thanh tra với 915 tổ chức trên địa bàn 56 tỉnh, thành phố tăng 29 cuộc và giảm 261 tổ chức so với năm 2016. Trong đó có 06 cuộc thanh tra hành chính và 113 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai 28 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức 2 đoàn giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Qua thanh kiểm tra đã xử phạt vi phạm với 323 tổ chức, tổng số tiền là 35 tỷ 873 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách 730 triệu đồng.

Các công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm, triển khai tích cực. Lãnh đạo Bộ cùng cán bộ thanh tra thường xuyên tổ chức định kỳ và đột xuất tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2017, Bộ đã tổ chức tiếp 413 lượt với 976 người, trong đó có 209 vụ việc cũ và 204 vụ việc mới phát sinh;  có 38 lượt đoàn đông người, giảm 39,6% lượt so với năm 2016, số người giảm 25%.

Trong năm 2017, Bộ cũng nhận được 3.248 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 9,6% về số lượt và giảm 5,6% về số vụ việc, trong đó lĩnh vực đất đai có 3.094 đơn (chiếm hơn 95,3%).

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Bộ TN&MT: Phát hiện 323 tổ chức vi phạm, phạt 36 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Minh Tuệ (t/h)

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...