Thứ năm, 25/04/2024 20:15 (GMT+7)

Bộ Xây dựng khẳng định căn hộ 25 m2 có thể ở 3 người

MTĐT -  Thứ tư, 17/05/2017 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lo ngại về 'căn hộ hộp diêm' khi đồng ý cho một doanh nghiệp xây dựng căn hộ 25m2, kết quả điều tra về dân số cho thấy số hộ gia đình có diện tích nhà dưới 5 m2/người khoảng 4,8% tổng dân số đô thị.

Theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, đến năm 2020 diện tích nhà ở tối thiểu là 8 m2 sàn/người. Việc quy định diện tích căn hộ tối thiểu 25 m2 để có thể bố trí chỗ ở cho 1 - 3 người là hợp lý và phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Bộ Xây dựng cho biết trên thế giới có nhiều nước Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia... đều cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích nhỏ nên căn hộ 25 m2 là phù hợp với thông lệ quốc tế.
Cũng theo Bộ Xây dựng, chất lượng nhà ở được quyết định bởi các yếu tố cơ bản như: chất lượng xây dựng, chất lượng hoàn thiện, hệ thống trang thiết bị, điều kiện hạ tầng, dịch vụ quản lý vận hành... nên việc quy định cho phép xây dựng căn hộ 25 m2 không phải là nguyên nhân hình thành các khu nhà ở chất lượng kém. Bên cạnh đó, căn hộ 25 m2 là sản phẩm vừa với khả năng chi trả của nhiều hộ dân, nhất là các đối tượng thu nhập thấp.
Sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà ở. Trong thời gian chờ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, dự án có thể áp dụng tạm thời tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối thiểu là 25 m2 như với nhà ở xã hội.
Theo Báo Thanh niên
Bạn đang đọc bài viết Bộ Xây dựng khẳng định căn hộ 25 m2 có thể ở 3 người. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng