Thứ sáu, 26/04/2024 04:37 (GMT+7)

Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân giảm tiêu thụ đường

Bảo My -  Thứ tư, 29/03/2023 16:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế Thái Lan đã phát động một chiến dịch khuyến khích người Thái tiêu thụ ít đường hơn.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Ngày 28/3, Bộ Y tế Thái Lan đã phát động một chiến dịch khuyến khích người Thái tiêu thụ ít đường hơn.

Tiến sỹ Tianchai Suwanpen, cố vấn của Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, thông điệp chính của chiến dịch là mọi người không nên tiêu thụ quá 25 gram hoặc 6 thìa cà phê đường mỗi ngày.

Chiến dịch kêu gọi người dân Thái Lan bớt hảo ngọt được phát động sau khi một báo cáo cho thấy nhiều người Thái tiêu thụ quá nhiều đường. Thống kê từ năm 2017 đến 2019 cho thấy người Thái Lan, đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động, tiêu thụ 2,5-2,6 tấn đường mỗi năm, tương đương 25 thìa cà phê mỗi ngày.

Bộ Y tế Thái Lan cũng kêu gọi các nhà sản xuất nước giải khát giảm lượng đường trong đồ uống ngọt của họ từ 6% hiện nay xuống còn 5% trên mỗi khẩu phần./.

Bạn đang đọc bài viết Bộ Y tế Thái Lan kêu gọi người dân giảm tiêu thụ đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.