Thứ tư, 24/04/2024 06:06 (GMT+7)

Bóng bàn Việt Nam lên ngôi ĐNÁ

MTĐT -  Thứ ba, 27/12/2016 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Tham dự giải vô địch ĐNÁ 2016 Maksasar (Indonesia) với 8 thành viên được xem là tiêu biểu nhất hiện nay (đội nam có Đinh Quang Linh, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân; còn đội nữ bao gồm Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh, Nguyễn Thị Nga, Phan Hoàng Tường Giang), đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dù không nêu cụ thể chỉ tiêu thành tích nhưng không giấu khát vọng làm nên chuyện ở đấu trường khu vực.

    Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Nga

Bất ngờ đã chính thức nổ ra ở nội dung đồng đội nam, nữ khi cả hai bộ HCV đều thuộc về ĐTVN. Lần lượt chạm trán 4 đối thủ mạnh, ĐT nam xuất sắc đánh bại Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều với tỉ số 3-0 trước khi thắng nghẹt thở ứng viên nặng ký Singapore với tỉ số 3-2, xuất sắc giành ngôi vô địch. 24 giờ sau đó, đến lượt Mai Hoàng Mỹ Trang và đồng đội giành chiến thắng 3-2 trước tuyển nữ Singapore ở trận đấu cuối cùng, nối gót các đồng nghiệp nam bước lên bục chiến thắng cao nhất.

 Ở các nội dung đôi, cặp Đinh Quang Linh/ Nguyễn Anh Tú vào đến trận chung kết đôi nam và giành HCB; Nguyễn Thị Việt Linh/ Phan Hoàng Tường Giang giành HCĐ đôi nữ.

Đáng chú ý nhất là ở ngày thi đấu cuối cùng khi các tay vợt ra quân ở nội dung đơn. Nguyễn Anh Tú ở trận chung kết đánh bại Poh Shao Feng Ethan (Singapore) với tỉ số 4-0 (11-6,11-7, 11-5, 11-9), giành HCV.

Giành tổng cộng 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, ĐT bóng bàn Việt Nam xếp nhì toàn đoàn sau Singapore (4 HCV) nhưng đây lại là thành tích tốt nhất trong nhiều năm qua trên đấu trường khu vực.

Theo Báo Văn hóa


Bạn đang đọc bài viết Bóng bàn Việt Nam lên ngôi ĐNÁ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới