Thứ sáu, 26/04/2024 03:28 (GMT+7)

Bột nổi trắng xóa hồ Thác Bà: Đề nghị đánh giá tác động môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 02/04/2019 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty CP Cấp nước và xây dựng Yên Bái mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, đánh giá tác động những bột trắng trên mặt hồ Thác Bà.

Trước việc bột bọt trắng nổi trên mặt hồ Thác Bà ở khu vực tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) có ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân hay không, phóng viên VOV đã liên hệ với đơn vị lấy nguồn nước từ hồ Thác Bà để sản xuất nước sạch cung cấp cho trên 19.000 hộ dân ở thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.

Ông Lê Anh Thùy chỉ cho phóng viên xem hệ thống xử lý nước sạch của Công ty.

Qua trao đổi, ông Lê Anh Thùy, Quản đốc phân xưởng nước, thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Yên Bái cho biết, bột trắng nổi trên bề mặt nước hồ Thác Bà, quanh khu vực một số nhà máy chế biến bột đá trắng vào chiều và đêm 30/3.

Khu vực này nằm ở phía dưới, cách trạm bơm nước của Công ty khoảng 300m. Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác định mức độ ảnh hưởng của nó đối với nguồn nước.

Sau thời gian nổi những bột này sẽ chìm và trôi dạt vào bờ ngách (ảnh người dân cung cấp).

“Công ty cấp nước đã xác minh và kiểm tra đối với chất lượng nước đầu vào, hiện chất lượng nước đầu vào vẫn ổn định. Vì nước lấy để xử lý là nằm cách mặt hồ hơn 10m. Đơn vị cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh, kiểm tra và đánh giá tác động những bột trắng trên mặt hồ Thác Bà vừa qua”- ông Thùy cho biết.

Sau thời gian nổi những bột này sẽ chìm và trôi dạt vào bờ ngách (ảnh người dân cung cấp).

Được biết, hiện tượng này đã từng xảy ra ở đây năm 2017. Sau thời gian nổi, một phần bột sẽ chìm xuống hồ và phần còn lại trôi dạt vào các bờ ngách. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là do một Công ty chế biến đá đóng trên địa bàn gây ra./.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Bột nổi trắng xóa hồ Thác Bà: Đề nghị đánh giá tác động môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.