Thứ tư, 24/04/2024 15:43 (GMT+7)

Brazil: Phá rừng Amazon cao nhất trong 15 năm qua

Lâm Hà -  Thứ hai, 29/11/2021 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Viên Nghiên cứu không gian Quốc gia Brazil (INPE) công bố, năm 2021 nạn phá rừng ở nước này tăng kỷ lục, cao nhất trong 15 năm qua.

tm-img-alt
Tổng cộng 13.235 km2 rừng Amazon đã bị phá hủy từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021

Dựa trên các dữ liệu từ vệ tinh, Viện Nghiên gian Quốc gia Brazil (INPE) cho biết: Nạn phá rừng Amazon tại Brazil đã tăng 21,97% trong năm nay, ở mức cao nhất kể từ năm 2006. Tổng cộng 13.235 km2 đã bị phá hủy từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, gây nghi ngờ lớn về cam kết của Brazil trong việc chấm dứt nạn phá rừng trong thập kỷ tiếp theo.

Những con số trên thể hiện rõ tình trạng đáng báo động về hoạt động chặt phá rừng bất hợp pháp ở Amazon.

Rừng nhiệt đới Amazon thường được ví như lá phổi xanh của Trái đất vì nó hấp thụ một lượng lớn khí nhà kính carbon dioxide (CO2). Việc mất đi hệ sinh thái quan trọng này có thể sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc và có thể khiến nhân loại không đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra, chẳng hạn như hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Phái đoàn của Brazil khi tham dự COP 26 nhấn mạnh rằng họ đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ rừng Amazon. Brazil cùng với hơn 100 quốc gia khác đã cam kết đẩy lùi nạn phá rừng vào năm 2030.

Bạn đang đọc bài viết Brazil: Phá rừng Amazon cao nhất trong 15 năm qua. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.