Thứ sáu, 26/04/2024 04:33 (GMT+7)

Bụi mịn 'lạ' tấn công nhà dân ở Khu kinh tế Dung Quất

Duy Anh -  Thứ tư, 02/11/2022 15:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mấy ngày qua, người dân ở một số xã Bình Trị, Bình Hải (Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) lo lắng vì nhà cửa bị bám đầy bụi, giống tro xỉ có nhiều màu kèm theo mùi hôi.

Bụi mịn có mùi hôi bay vào nhà dân

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Đồng xác nhận: Người dân các xã Bình Hải, Bình Trị có phản ánh tình trạng bụi mịn và mùi hôi, khét xuất hiện tại địa phương trong những ngày qua. Huyện đã nắm thông tin và sẽ cử lực lượng kiểm tra.

tm-img-alt
Bụi màu xanh kèm mùi hôi bay vào nhiều nhà dân ở xã Bình Trị, Bình Hải.

Lớp bột mịn bám dưới nền nhà được người dân quét gom lại có màu xám trắng.

Trước đó, từ ngày 30/10-1/11, người dân xã Bình Trị và Bình Hải, huyện Bình Sơn (nằm trong KKT Dung Quất) ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu vào ban đêm và đến sáng 31/10, quanh nhà và các vật dụng bị một lớp bụi mịn bám ken đặc.

Nhiều người dân thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị cho hay, vào khoảng 20 giờ tối ngày 30/10, một luồng hơi có mùi thối và khét xộc qua. Sau đó, mùi hôi khét ngày càng dày đặc. Đồng thời, các vật dụng trong nhà chuyển dần sang màu xám vì bị bụi mịn bám dày.

Bà Võ Thị Hương (73 tuổi, thôn An Lộc Nam) cho biết, khi xuất hiện mùi hôi và khét bà cứ nghĩ là chắc ai đốt rác ni lông hay cháy gì đó. Tuy nhiên, mùi hôi, khét kéo dài cả đêm và đến sáng thì nền nhà, sân nhà và các vật dụng trong nhà “biến hình” thành màu xám xịt.

Cách nhà bà Hương không xa là nhà ông Đinh Tấn Vân (48 tuổi), cũng bị tình trạng tương tự. Thậm chí ông Vân còn cảm thấy muốn nôn ói khi ngửi phải mùi hôi khét. Lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ông Vân quét dọn nhà và mang chỗ bụi thu được đến Ủy ban nhân dân xã đề nghị chính quyền làm rõ nguyên nhân.

Không chỉ xã Bình Trị, khoảng 500 hộ dân thôn Vạn Tường, xã Bình Hải cũng chịu chung tình trạng này. Theo người dân ngoài mùi hôi khét thì lớp bụi mịn bám vào nhà rất chắc, khi quét gom lại và sờ vào thì thấy đặc quánh. Cho vào lọ nước thì lắng đọng bên dưới như bột tro hoặc đá.

tm-img-alt
Người dân quét thu gom, cho bụi mịn vào cốc nước thì lớp bụi này lắng xuống đáy ly và trông giống như bụi tro xỉ hoặc bụi đá.

Đại diện 3 nhà máy lớn được mời làm việc để làm rõ nguyên nhân

Ông Ngô Văn Thính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hải xác nhận có xảy ra hiện tượng như người dân phản ánh và cho biết, mùi hôi này rất khó chịu, hít là thấy buồn nôn. Tình trạng bụi, mùi hôi xuất hiện nhiều vào ban đêm, ban ngày ít hơn.

Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã ghi nhận thông tin người dân phản ánh và đã chỉ đạo các phòng chức năng làm việc với Ủy ban nhân dân xã Bình Hải, Bình Trị, các nhà máy đóng trên địa bàn để tìm hiểu nguyên nhân.

Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn xác nhận: Hai ngày qua có xảy ra hiện tượng bụi giống tro xỉ có nhiều màu kèm theo mùi khét trên địa bàn xã Bình Trị và Bình Hải. Tuy nhiên, nguyên nhân từ đâu, địa phương chưa nắm rõ.

“Để giải tỏa lo lắng cho người dân, tôi đã yêu cầu lãnh đạo Phòng TN&MT phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế các nhà máy đóng trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân”, ông Đồng thông tin.

Người dân quét thu gom, cho bụi mịn vào cốc nước thì lớp bụi này lắng xuống đáy ly và trông giống như bụi tro xỉ hoặc bụi đá.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã mời làm việc đại diện 3 nhà máy lớn ở Khu kinh tế Dung Quất gồm Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty CP Bột- giấy VNT-19. 

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, ngày 25.10.2022, Nhà máy có xảy ra sự cố hệ thống trao đổi nhiệt tại ống khói số 15, công ty đã cô lập và cách ly hệ thống xử lý theo quy định. Ngoài vị trí trên, các vị trí khác đều hoạt động bình thường và các chất xúc tác của Nhà máy đều được lưu giữ trong phòng kín; không có phát sinh bụi vô cơ ra bên ngoài. Công ty sẽ tiếp tục về kiểm tra, rà soát thêm các vị trí khác có khả năng phát tán hay không và sẽ có báo cáo cho các cơ quan có chức năng biết.

Riêng hai doanh nghiệp là Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty CP Bột- giấy VNT-19 khẳng định mình “vô can” trước sự việc bụi “lạ” phát tán ra môi trường.

Ông Nguyễn Tường Chuẩn - Phó trưởng phòng TNMT huyện Bình Sơn cho rằng, đây là sự cố môi trường ngoài ý muốn. Các vật chất thu được, huyện sẽ gửi đến các cơ quan chức năng giám định, kiểm tra mức độ nguy hại, đồng thời xác định nguồn gốc bụi “lạ” phát tán. Ông Chuẩn cũng đề nghị ba doanh nghiệp trên phối hợp với chính quyền địa phương, cung cấp thông tin về quá trình vận hành của nhà máy, phát sinh sự cố nếu có. Ông Chuẩn đề nghị ba doanh nghiệp trên có báo cáo về UBND huyện sớm nhất vào sáng 3.11.

Dự kiến vào ngày mai, các cơ quan chức năng sẽ đi kiểm tra các vị trí chứa chất thải ở Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất để xem chất thải có tính chất tương đồng với vật chất đã phát tán ra môi trường hay không./.

Bạn đang đọc bài viết Bụi mịn 'lạ' tấn công nhà dân ở Khu kinh tế Dung Quất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.