Thứ bảy, 20/04/2024 09:57 (GMT+7)

Chuyên gia Nhật đề xuất chuyển thí điểm sông Tô Lịch vào mùa khô

Nguyệt Hằng -  Thứ tư, 24/07/2019 07:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các chuyên gia Nhật đề xuất chuyển thời gian thí điểm vào mùa khô. Vì thời gian đó mực nước sông Tô Lịch và hồ Tây ổn định. Việc này phù hợp hơn cho việc thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản.

Liên quan đến việc Công ty Thoát nước Hà Nội xả khoảng 1.5 triệu m3 nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch, có nhiều ý kiến cho rằng, việc xả nước sau khi chỉ thông báo trước 15 phút cho đơn vị thực hiện thí nghiệm, đã làm ảnh hưởng đến quá trình làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreacter.

Chiều ngày 22/7, Tổ chức xúc tiến Thương mại-Môi trường Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt (JVE) cùng các sở, ban, ngành Hà Nội đã có buổi làm việc để làm rõ hơn về vấn đề này.

Các chuyên gia Nhật cho rằng việc thí nghiệm vào mùa khô sẽ ổn định, phù hợp hơn cho việc thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi họp, đại diện Công ty JVE khẳng định việc xả nước từ hồ Tây không ảnh hưởng đến hệ thống máy nano thí điểm làm sạch sông Tô Lịch. Đây là công việc thoát nước mùa mưa để đảm bảo phòng chống úng ngập theo đúng chủ chương và chỉ đạo của UBND Thành phố. 

Do việc thử nghiệm chỉ diễn ra 300m trên đoạn sông Tô Lịch nên Công ty JVE đề nghị Công ty Thoát nước Hà Nội cố gắng điều chỉnh việc xả nước, hạ mực nước ở hồ Tây đến khi thí điểm của công ty hoàn tất, trừ trường hợp mực nước ở hồ Tây vượt quá mức quy định và việc này sẽ phải thông báo cho Công ty JVE trước một ngày.

Tại buổi làm việc, Công ty JVE và đoàn chuyên gia Nhật Bản cho biết, thí điểm làm sạch sông Tô Lịch sẽ kéo dài thêm 2 tháng. Công ty JVE sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về công nghệ trong quá trình thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch trong mùa mưa.

Trường hợp không đáp ứng được các phương án về mặt công nghệ khi thực hiện thí điểm xử lý trong mùa mưa, Công ty JVE đề nghị chuyển thời gian thí điểm vào mùa khô. Vì thời gian đó mực nước sông Tô Lịch và hồ Tây ổn định, phù hợp hơn cho việc thí điểm bằng công nghệ Nhật Bản.

TS.Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản cho rằng việc xử lý thí điểm phải thực hiện tại đầu nguồn mới đánh giá đúng năng lực xử lý của các máy lọc.

Biên bản kết luận cuộc họp, đại diện các sở ngành của TP Hà Nội cùng Công ty JVE thống nhất với nội dung do thời gian chuẩn bị thí điểm ngắn (1 tuần), nên chưa cập nhật đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên, thời tiết và chế độ vận hành, diễn biến mực nước trên sông Tô Lịch. Điều đó ảnh hưởng đến quá trình thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

Tại cuộc họp, TS.Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản cũng đã giải đáp thắc mắc tại sao tại sao lại đặt thí điểm ở đầu nguồn, TS cho biết, nếu thực hiện ở cuối nguồn, các thiết bị xử lý sẽ không có kết quả khách quan vì sẽ phải gánh toàn bộ lượng chất thải từ 280 cống xả vào sông Tô Lịch. Do vậy, việc xử lý thí điểm phải thực hiện tại đầu nguồn mới đánh giá đúng năng lực xử lý của các máy lọc.

Bạn đang đọc bài viết Chuyên gia Nhật đề xuất chuyển thí điểm sông Tô Lịch vào mùa khô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ