Thứ năm, 18/04/2024 09:20 (GMT+7)

Các địa phương đón lượng khách lớn dịp lễ - Dự báo mùa du lịch hè đầy khả quan

MTĐT -  Thứ tư, 04/05/2022 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, các địa phương đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về du lịch. Theo Sở Du lịch Hà Nội, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 thu hút khoảng 65.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham dự và trải nghiệm.

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 thu hút 65 nghìn lượt du khách

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022 thu hút khoảng 65.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham dự và trải nghiệm. Hơn 40 cơ quan báo chí truyền thông trong nước và quốc tế đã đưa tin về sự kiện, đồng thời, Sở Du lịch Hà Nội đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của du khách và nhân dân Thủ đô đối với chương trình.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, theo đó, Thành phố Hà Nội đã đón khoảng 550.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế chỉ trong bốn ngày từ 30/4 đến 3/5, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lượng khách đến Hà Nội đông kéo theo sự hồi phục mạnh mẽ của các dịch vụ du lịch. Công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn khoảng 42,2%. Dù chưa cao như thời gian trước đại dịch, nhưng đây cũng là con số ấn tượng sau khoảng thời gian ngủ đông vì dịch.

Lai Châu đón hơn 17.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, Lai Châu đã đón hơn 17.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó, có gần 4.600 lượt khách lưu trú, cho tổng doanh thu đạt gần 12 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: Suốt trong kỳ nghỉ lễ, tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ... công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đều đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, ngành chức năng chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực nào trong hoạt động du lịch, hay sự cố lớn nào xảy ra.

Bắc Ninh đón 50.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5 năm nay, tổng lượt khách du lịch đến thăm quan và du lịch tại Bắc Ninh ước đạt khoảng 50.000 lượt khách.

Trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như: Chương trình hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền; hoạt động đường phố; tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống và giới thiệu các tour, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn; tổ chức khu trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP; trưng bày chuyên đề Dòng chảy di sản văn hóa Bắc Ninh qua hiện vật bảo tàng; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc năm 2022 và mở cửa phòng đọc phục vụ nhân dân và du khách; trình diễn Rối nước Đồng Ngư…

Cùng với đó, nhiều điểm du lịch cũng thu hút lượng lớn khách du lịch như: Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu, Văn Miếu Bắc Ninh, …

Sau hơn 01 tháng chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch, với việc chủ động các phương án thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch, xúc tiến quảng bá, thu hút khách tham quan du lịch, nhất là triển khai các hoạt động, sản phẩm, chương trình tuyên truyền, quảng bá về du lịch Bắc Ninh trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31, Bắc Ninh đã từng bước phục hồi các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, xây dựng Bắc Ninh - điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn.

tm-img-alt
Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá). Nguồn: internet

Thanh Hóa đón tổng lượng khách đạt 898.000 lượt khách

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (kể từ ngày 30/4 đến ngày 3/5), lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng đột biến, với tổng lượng khách đạt 898.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách (tăng 85,6% so với kỳ năm trước).

Theo đó, nhiều khu, điểm du lịch ghi nhận những tín hiệu tích cực, với lượng khách khá đông như: Khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn) đón 650.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 75.000 lượt khách; Khu du lịch biển Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 63.600 lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 7.350 lượt khách; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 13.200 lượt khách; TP Thanh Hóa đón 37.800 lượt khách… Trong đó, chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh, các tỉnh phía Bắc và một số địa phương có kết nối đường bay. Tổng thu từ du lịch toàn tỉnh ước đạt 1.960 tỷ đồng ( tăng 123,2% so với cùng kỳ năm 2021).

Nghệ An đón hơn 700 nghìn lượt khách du lịch trong dịp lễ 30/4-1/5

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, theo thống kê, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Nghệ An đón khoảng 712.000 lượt khách, trong đó khách có lưu trú: 285.000 lượt; doanh thu từ các dịch vụ du lịch: 855 tỷ đồng. Các khách sạn từ 3-5 sao ở thị xã Cửa Lò và một số điểm du lịch ở Diễn Châu, Con Cuông đạt công suất 90-100%; nhiều khu, điểm du lịch trong tỉnh hoạt động gần như vượt công suất.

Nhiều Khu di tích, danh lam thắng cảnh cũng như điểm du lịch đón lượng khách lớn như thị xã Cửa Lò đón khoảng 80.000 lượt du khách; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hơn 48.500 lượt; huyện Con Cuông đón hơn 25.000 lượt du khách; huyện Nghĩa Đàn đón hơn 21.000 lượt du khách; đền Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên đón hơn 16.000 lượt du khách; Khu Di tích Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương đón khoảng 7.000 lượt du khách; Di tích lịch sử Quốc gia đền Nguyễn Xí, huyện Nghi Lộc đón hơn 5.000 lượt du khách...

Hà Giang đón gần 70 nghìn du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Hà Giang đón gần 70 nghìn lượt du khách, trong đó có 425 khách quốc tế và hơn 69 nghìn khách nội địa. Số khách lưu trú đạt gần 30 nghìn người, công suất phòng khách sạn đạt 100%, tổng doanh thu ước đạt 120 tỷ đồng.

Lượng khách du lịch đến Hà Giang đông và chủ yếu đi tham quan các điểm du lịch trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Để phục vụ du khách, các huyện, thành phố đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch và tổ chức các chương trình nghệ thuật, thể thao. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức các lễ hội nhằm tạo điểm nhấn, như: lễ hội khèn Mông tại huyện Đồng Văn; lễ hội chợ tình Khâu Vai, tại huyện Mèo Vạc đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Quảng Ninh đón trên 340.000 lượt khách dịp 30/4-1/5

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ba ngày lễ từ 30/4 đến 2/5, du khách đổ về các địa điểm du lịch trên toàn tỉnh Quảng Ninh có xu hướng tăng mạnh.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết có khoảng trên 340.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh. Các khách sạn 3-5 sao, khu nghỉ dưỡng đều trong tình trạng kín phòng.

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cấp lệnh xuất bến cho 1.707 chuyến tàu đưa 60.788 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long dịp 30/4-1/5. Ngoài ra, cảng vụ cấp phép cho 277 chuyến, đưa gần 16.000 lượt du khách ra các tuyến đảo du lịch như Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Cái Chiên….

Ông Ngô Thanh Tùng, Chủ tàu Tùng Vân 66, cho biết hiện công ty có 11 tàu du lịch phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long. Trong đợt nghỉ lễ này, các tàu đều đã kín hết chỗ. Công ty chủ động chạy đều các tàu, trung bình 2 chuyến/ngày để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tại thành phố Móng Cái, bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, cho biết Móng Cái đón lượng khách du lịch kỷ lục từ trước đến nay với gần 100.000 lượt.

Thừa Thiên – Huế đón 45.000 lượt khách tham quan

Theo VOV, trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày 30-4 đến ngày 1-5, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, thu hút 45.000 lượt khách đến tham quan. Cụ thể, khách lưu trú ước đạt 28.000 lượt, công suất phòng khách sạn từ 3-5 sao trung bình đạt trên 55% (riêng trong hai ngày 30-4 và 1-5 công suất phòng là trên 90%).

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội văn hóa phục vụ du khách và người địa phương trong dịp nghỉ lễ này như: Festival Thuận An biển gọi, Ngày hội vùng cao A Lưới, Ngày hội Huế – kinh đô ẩm thực, Phố đêm Hoàng thành…

Đà Nẵng khách du lịch trong bốn ngày nghỉ lễ tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021

Theo Tổng cục Du lịch, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, hoạt động du lịch Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong bốn ngày nghỉ lễ (30-4 đến 3-5) ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.000 lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Một số khu điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách…

tm-img-alt
Một góc TP. Cần Thơ dịp lễ. Nguồn: internet

TP. Cần Thơ đón gần 400.000 lượt khách du lịch

Tổng lượng khách đến với TP. Cần Thơ gần 400.000 lượt, doanh thu ước đạt 181 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước là những con số ấn tượng theo báo cáo mới đây của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (VHTT&DL) trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 – 3/5).

Theo đó, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua. Lượng khách đến với Cần Thơ tăng cao với gần 400.000 lượt khách tham quan du lịch. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ hơn 73.000 lượt khách, công suất phòng bình quân các đạt khoảng 95%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 181 tỷ đồng.

TP.HCM đón 420.000 lượt khách

Thống kê sơ bộ của Sở Du lịch TPHCM, trong bốn ngày nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5, thành phố mang tên Bác đón 420.000 lượt khách. Trong đó, khách du lịch nội địa ước khoảng 186.000 lượt, khách quốc tế đến thành phố đạt khoảng 13.200 lượt.

Ba trong số những điểm đến đông khách nhất có thể kể đến Thảo Cầm Viên đón 90.000 lượt khách, Công viên văn hóa Đầm Sen khoảng hơn 40.000 lượt khách và Dinh Độc Lập gần 22.000 lượt khách.

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt, với công suất phòng ước đạt 65%-70%. Nhờ tăng mạnh lượng khách, doanh thu của ngành du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố ước đạt 1.610 tỉ đồng.

tm-img-alt
Phú Quốc dịp lễ 30/4 – 1/5

Phú Quốc đón gần 130.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh ước đạt 292.566 lượt, tăng 65,4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, có 4.329 lượt khách quốc tế, tăng 44,1% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch 207.524 lượt, tăng 80,5%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 247 tỷ đồng, tăng 30,8%.

Riêng Phú Quốc đón 127.226 lượt khách (tăng 39,2% so với cùng kỳ); trong đó có 4.300 lượt khách quốc tế (tổng thu đạt trên 175 tỷ đồng).

Đặc biệt, dịp lễ này ở đảo ngọc Phú Quốc có thêm sản phẩm dịch vụ mới "Trung tâm giải trí thể thao biển Ocean World" tại Hòn Rỏi; một số đơn vị còn tổ chức các chương trình ca nhạc, các chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động dịch vụ du lịch khác góp phần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ phục vụ du khách.

Công suất phòng lưu trú bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 60%, các địa phương như Kiên Hải và Phú Quốc đạt 80%, phân khúc khách sạn 3 – 5 sao tại Phú Quốc đạt trên 95%. Riêng Rạch Giá, Kiên Lương công suất phòng bình quân đạt thấp.

Bạn đang đọc bài viết Các địa phương đón lượng khách lớn dịp lễ - Dự báo mùa du lịch hè đầy khả quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Song Lam (T/h)

Cùng chuyên mục

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.