Thứ sáu, 19/04/2024 12:20 (GMT+7)

Các nghệ sĩ mang Trung thu sớm đến 500 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Song Lam -  Thứ sáu, 09/09/2022 10:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 8/9, chương trình "Trăng yêu thương" do Hội Phòng chống HIV/AIDS phối hợp Chương trình Góp một bàn tay, CLB Bầu Trời Xanh và Phòng khám Nhà Mình tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã mang đến một trung thu ý nghĩa cho trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

tm-img-alt
Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

"Trăng yêu thương" nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Góp một bàn tay" nhằm làm cầu nối yêu thương và trao gửi tấm lòng hảo tâm của xã hội đến 500 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM. Chương trình đã tặng quà bánh cho các em nhỏ cùng nhiều hoạt động khác như trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và đặc biệt là chương trình rước đèn đón trăng.   

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đó nhưng Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM cùng các đơn vị như Chương trình Góp một bàn tay, Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh và phòng khám Nhà Mình đã vận động các nhà hảo tâm cùng góp sức thực hiện chương trình Trăng yêu thương. Năm nay là lần thứ 10 chương trình Trăng yêu thương dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được tổ chức.

tm-img-alt
Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Góp mặt trong chương trình có NSND Kim Xuân, Á hậu Siêu quốc gia Kim Duyên, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Thủy Tiên, ca sĩ Nam Cường, S.T Sơn Thạch, diễn viên Bảo Chu… cùng các văn nghệ sĩ Đội tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM.

Thượng tọa Thích Quảng Thiện - Phó chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP HCM - cho biết Hội đã vận động các mạnh thường quân, giúp cho các trẻ vơi bớt nỗi niềm, đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội, không bị phân biệt đối xử. "Mong các tổ chức hỗ trợ các cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, để thúc đẩy tinh thần ham học của các em" - Thượng tọa Thích Quảng Thiện bày tỏ. 

Chương trình đã trao 60 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) và 500 phần quà cho các em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

tm-img-alt
Những món quà cho trẻ em nghèo

Là một trong những nghệ sĩ đồng hành nhiều lần với chương trình Trăng yêu thương, nghệ sĩ Kim Xuân bày tỏ: "Đồng hành nhiều năm qua với các chương trình mang niềm vui đến cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Xuân cảm thấy rất thương chương trình. Chúng ta vừa trải qua đợt dịch COVID-19, hai năm vừa rồi khó khăn nhưng năm nay ban tổ chức vận động được tài trợ, mang đến một Trung thu ý nghĩa".

Còn Á hậu Siêu quốc gia Kim Duyên chia sẻ: "Các em bị ảnh hưởng bởi HVI/AIDS thiếu thốn, tự ti, mình mong giúp đỡ các em được đến trường và cởi mở hơn với cộng đồng". Mong muốn Trăng yêu thương còn nhiều mùa hơn nữa để giúp nhiều em có quà, học bổng và kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.

tm-img-alt
Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Lần đầu góp mặt nhưng Hoa hậu Sinh thái thiếu niên quốc tế Bella Vũ Huyền Diệu cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Cô chia sẻ lý do tham gia chương trình là muốn sẻ chia với các bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Trong số các gấu bông được tặng cho các em hôm nay có nhiều gấu bông được đóng góp từ Bella. Nhiều con gấu bông đã được các bạn nhỏ chọn, lấy. Bản thân vui vì có thể chia sẻ niềm vui Trung thu với các em nhỏ".

Ngoài mở các gian hàng ăn uống miễn phí, các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, đêm hội còn có chương trình rước đèn đón trăng cùng các văn nghệ sĩ.

Bạn đang đọc bài viết Các nghệ sĩ mang Trung thu sớm đến 500 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?