Thứ sáu, 26/04/2024 04:12 (GMT+7)

Cách chia cả nước thành 7 "vùng kinh tế" hiện tại đã... lỗi thời

MTĐT -  Thứ năm, 16/06/2022 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo HoREA, việc phân chia 7 vùng kinh tế như hiện tại đã không còn phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nhất là trong điều kiện kết nối giao thông ngày càng thuận tiện và thời đại số hóa, ứng dụng công nghệ mới.

Cách chia cả nước thành 7 "vùng kinh tế" hiện tại đã... lỗi thời - Ảnh 1.
HoREA kiến nghị quy hoạch lại 7 "vùng kinh tế" trên cả nước. Ảnh: Quốc Hải

Cách chia cả nước thành 7 vùng kinh tế hiện tại đã... lỗi thời

Trong kiến nghị mới nhất gửi Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có kiến nghị về việc sắp xếp lại 7 vùng kinh tế như hiện nay.

Theo HoREA, hiện nay, cả nước chia thành 7 vùng kinh tế như sau: Vùng trung du và miền núi phía Bắc; Vùng đồng bằng Bắc Bộ; Vùng Bắc Trung Bộ; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ và Vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Tuy nhiên, việc phân chia 7 vùng kinh tế như hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nhất là trong điều kiện kết nối giao thông ngày càng thuận tiện và thời đại số hoá, ứng dụng công nghệ mới.

Bởi lẽ, việc phân vùng kinh tế phải đảm bảo sự gắn kết hữu cơ về kinh tế, xã hội, văn hoá, kết cấu dân tộc của các tỉnh trong vùng với quy mô dân số và không gian địa lý phù hợp, nhất là trong điều kiện kết nối giao thông ngày càng thuận tiện và thời đại số hóa, ứng dụng công nghệ mới.

"Việc phân vùng kinh tế khoa học, hợp lý, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của người dân để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa là căn cứ để quy hoạch mạng lưới đô thị của quốc gia, vùng, tỉnh là rất cần thiết và cấp bách", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho hay.

Cách chia cả nước thành 7 "vùng kinh tế" hiện tại đã... lỗi thời - Ảnh 2.
Theo kiến nghị mới của HoREA, vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chỉ có 11 tỉnh/thành phố.

Vì vậy, HoREA gửi kiến nghị đến Ban Kinh tế Trung ương, đề xuất về phân vùng kinh tế. Theo đó, HoREA cho hay đã nghiên cứu và đánh giá cao đề xuất các phương án phân vùng kinh tế của Bộ Kế hoạch Đầu tư và xin được góp ý kiến phân chia 7 vùng kinh tế như sau:

Vùng Miền núi phía Bắc có 10 tỉnh (gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La).

Vùng Hà Nội (Vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ) có 15 tỉnh/thành phố (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh).

Vùng Bắc Trung Bộ có 6 tỉnh (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế).

Vùng Nam Trung Bộ có 7 tỉnh/thành phố (gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận).

Vùng Tây Nguyên có 5 tỉnh (gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng (riêng tỉnh Lâm Đồng về mặt kinh tế cũng có thể xem xét quy hoạch thuộc "Vùng Thành phố Hồ Chí Minh" và hiện nay, về mặt quốc phòng thì tỉnh Lâm Đồng thuộc Quân khu 7).

Vùng Thành phố Hồ Chí Minh (Vùng Đông Nam Bộ) có 9 tỉnh/thành phố (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang (Ghi chú: Vua Minh Mạng chia Nam Bộ thành 6 tỉnh, trong đó 3 tỉnh Miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, lúc đó tỉnh Bình Thuận không thuộc Nam Bộ).

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 11 tỉnh/thành phố (gồm Thành phố Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau).

"Trên cơ sở quy hoạch 7 vùng kinh tế, Hiệp hội đề nghị sớm xác định "đô thị hạt nhân" của quốc gia, vùng trong hệ thống mạng lưới đô thị quốc gia theo định hướng tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị để định hướng và tập trung các nguồn lực phát triển các đô thị theo lộ trình phù hợp", ông Châu, đề xuất thêm.

Bạn đang đọc bài viết Cách chia cả nước thành 7 "vùng kinh tế" hiện tại đã... lỗi thời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo danviet.vn

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.