Thứ bảy, 20/04/2024 09:36 (GMT+7)

Cải tạo hơn 8.000 m2 ở công viên bến Bạch Đằng

MTĐT -  Thứ năm, 08/04/2021 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.HCM sẽ cải tạo hơn 8.000 m2 ở công viên bến Bạch Đằng bằng nguồn kinh phí xã hội. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào ngày 30.4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình vừa có kết luận về công tác chỉnh trang khu công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Theo đó, việc chỉnh trang, cải tạo công viên được thực hiện theo 3 giai đoạn.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật hoàn thành giai đoạn 1 vào ngày 30.4, hoàn thành giai đoạn 2 ngày 2.9 và hoàn tất việc chỉnh trang vào ngày 23.12.

Công viên bến Bạch Đằng trước khi được chỉnh trang. Ảnh: Lê Quân

Theo phương án thiết kế kỹ thuật của Sở Xây dựng TP.HCM, diện tích được cải tạo của công viên bến Bạch Đằng là hơn 8.000 m2 gồm hệ thống lối đi, đường dạo, sân bãi, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tưới nước di động...

Việc cải tạo công viên có tổng kinh phí thực hiện là 26 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Theo phương án thiết kế, phạm vi cải tạo bao gồm toàn bộ khu công viên bến Bạch Đằng từ cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son. Riêng khu vực trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND TP.HCM yêu cầu đơn vị thi công giữ lại các khẩu súng thần công hiện hữu.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, khu vực công viên bến Bạch Đằng sau khi cải tạo được chia thành 3 khu chức năng gồm khu tưởng niệm lịch sử, khu xúc tiến du lịch, khu công viên cộng đồng. Trong đó, khu xúc tiến du lịch sẽ được giảm mức độ bê tông hoá, tăng diện tích mảng xanh và cung cấp các dịch vụ, tiện ích tra cứu thông tin phục vụ du khách.

Hồi cuối năm 2020, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đã đề xuất phương án ý tưởng thiết kế cải tạo chỉnh trang khu công viên bến Bạch Đằng. Theo tính toán, kinh phí cho phương án ý tưởng này là khoảng 68 tỷ.

Phạm vi cải tạo bao gồm toàn bộ khu công viên bến Bạch Đằng từ cột cờ Thủ Ngữ đến ranh dự án Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son. Riêng khu vực trước Bảo tàng Tôn Đức Thắng, UBND TP.HCM yêu cầu đơn vị thi công phải giữ lại các khẩu súng thần công hiện hữu.

Đối với di tích cột cờ Thủ Ngữ, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc cùng các bên liên quan nghiên cứu thêm phương án cột treo cờ tự động và đề xuất xây dựng bia tưởng niệm Tiểu đội bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng đã hy sinh vào ngày 23.9.1945.

Công viên bến Bạch Đằng nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP.HCM). Công viên có chiều dài 1,3 km và rộng 23.400 m2. Từ tháng 9/2016, UBND TP.HCM đã ra quyết định để UBND quận 1 tiếp nhận và quản lý toàn bộ công viên.

TP.HCM yêu cầu Công ty Hào Huy di dời tàu nhà hàng Elisa khỏi bến Bạch Đằng

Trong diễn tiến có thể liên hệ, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình về việc tổ chức khai thác cầu bến số 2, 3, 4 Khu bến Bạch Đằng, quận 1.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình cơ bản thống nhất chủ trương theo kiến nghị của Sở GTVT cho tiếp tục tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực trên sông tại cầu bến số 2, 3 Khu bến Bạch Đằng, quận 1, thời gian khai thác đến ngày 31.12.2022, thực hiện di dời không bồi thường khi TP HCM triển khai quy hoạch Khu công viên bến Bạch Đằng.

Cụ thể: cầu bến số 2 do Công ty TNHH Công nghệ xanh DP quản lý khai thác tuyến vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ bến Bạch Đằng đi Cần Giờ, Vũng Tàu. Khu vực bến đã được chỉnh trang, xây dựng nhà chờ và các công trình phụ trợ để phục vụ du khách.

Cầu bến số 3 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đang sử dụng khai thác 40m cầu bến phía thượng lưu để vào tàu nhà hàng Sài Gòn. Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an TP.HCM sử dụng 40m từ trung tâm cầu bến về phía hạ lưu sông Sài Gòn để neo đậu tàu phục vụ công tác.

Cầu bến số 4 (bến Nguyễn Kiệu) khu công viên bến Bạch Đằng, giao Sở GTVT yêu cầu Công ty Hào Huy chịu trách nhiệm di dời không bồi thường tàu nhà hàng Elisa.

Phan Anh

Theo Zing.vn, báo Người Lao Động

Bạn đang đọc bài viết Cải tạo hơn 8.000 m2 ở công viên bến Bạch Đằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam