Thứ tư, 17/04/2024 02:56 (GMT+7)

Cẩm Giàng (Hải Dương) đăt mục tiêu: Mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh

Trần Quang -  Thứ tư, 08/02/2023 15:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (8/2), UBND huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương đã phát động lễ ra quân "Trồng cây mùa xuân" ở xã Cẩm Đông.

Để đạt mục tiêu này, huyện Cẩm Giàng tập trung tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. Các địa phương tận dụng diện tích lưu không đường giao thông, nơi công cộng, các di tích lịch sử văn hoá, gò đống ngoài đồng... để trồng cây lấy gỗ, bóng mát và cây ăn quả.

tm-img-alt
Năm 2022, toàn huyện Cẩm Giàng đã trồng được 65.000 cây các loại. Ảnh minh họa

Trước đó, trong tháng 1, huyện Cẩm Giàng đã yêu cầu các xã, thị trấn chủ động thực hiện kế hoạch trồng cây mùa xuân, phấn đấu trồng ít nhất 60.000 cây lấy gỗ, cây ăn quả và cây bóng mát, chưa kể các loại cây hoa, cây cảnh.

Năm 2022, toàn huyện đã trồng được 65.000 cây các loại, vượt hơn 18% kế hoạch, trong đó có 30.000 cây ăn quả, 35.000 cây lấy gỗ; chuyển đổi 15,24 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng chuyên canh một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, cây cảnh, cây hoa Tết...

Các xã Cẩm Đông và Tân Trường đi đầu hưởng ứng Tết trồng cây năm nay. Trong đó, xã Cẩm Đông phấn đấu trồng khoảng 4.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ, tích cực chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp để xây dựng các vùng chuyên canh cây ăn quả. Xã Tân Trường tiếp tục duy trì, cải tạo các tuyến đường hoa ở các thôn Mai Trung, Tân Kỳ, Tràng Kỹ; hoàn thiện cây xanh tại các công viên xóm ở thôn Quý Dương…

Bạn đang đọc bài viết Cẩm Giàng (Hải Dương) đăt mục tiêu: Mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.