Thứ tư, 24/04/2024 02:56 (GMT+7)

Cẩm Khê - Phú Thọ: Môi trường bị xâm hại từ hoạt động khai thác, vận chuyển đất

Đức Thuận - Đặng Phục -  Thứ sáu, 25/03/2022 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc khai thác đất phục vụ thi công các dự án tại một số xã thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân.

Những năm gần đây, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ được thay da đổi thịt nhờ những dự án, công trình lớn, tuy nhiên nó cũng tạo nhiều hệ lụy về môi trường, gây bức xúc cho người dân. Phản ánh tới tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, người dân các xã Đồng Lương, Tạ Xá, Phú Lạc, Yên Tập thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết, họ đang “ngạt thở” bởi môi trường bị ô nhiễm bởi khói, bụi và tiếng ồn. Các xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày, phá nát đường đi ở các thôn xóm. Đất đỏ, đất đen rơi vãi khắp đường làng ngõ xóm, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt.

Tại xã Đồng Lương, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã từng có bài phản ánh "Phú Thọ: Người dân tố chính quyền xã buông lỏng quản lý đất đai?", ghi nhận nhiều quả đồi tại khu Si Hen, xã Đồng Lương đã bị khai thác nham nhở. Dưới chân các sườn đồi có hàng loạt phương tiện máy xúc, xe tải trọng lớn, nhỏ hoạt động liên tục đã tạo ra âm thanh chát chúa phá vỡ sự yên bình vốn có của vùng quê.

tm-img-alt
Nhiều xe tải lớn nhỏ đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê

Người dân ở đây cho hay: "Sau khi bài báo đăng tải, mọi hoạt động khai thác được tạm dừng, chúng tôi ổn định cuộc sống được một thời gian, nhưng tới nay các điểm múc đất lại hoạt động rầm rộ trở lại. Các vị trí bị khai thác bung bét ngày càng nhiều”.

Liên quan đến vấn đề mà người dân phản ánh, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt ở huyện Cẩm Khê để tìm hiểu sự việc. Qua ghi nhận tại xã Đồng Lương, hoạt động khai thác ở đây như đang "tăng tốc", số vị trí khai thác và phương tiện vận chuyển đều tăng lên.

tm-img-alt
Những quả đồi có cả vỉa đất đen giống như than bị “xẻ thịt”  không thương tiếc

Theo quan sát, các phương tiện chở đất đều mang logo "Vận tải Tự Lập" ở phía trước. Người dân ở đây cho biết, những chiếc xe có gắn logo đều là các phương tiện phục vụ cho các công trình xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - một "ông lớn" về xây dựng có trụ sở đóng tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh phương tiện gắn logo Tự Lập, PV cũng thấy nhiều xe mang BKS có màu vàng không gắn logo chở đất màu đen giống như than ra phía khu Đồn Ngựa, phía Quốc lộ 2.

Người dân Đồng Lương than thở: “Các phương tiện vận tải này chạy nườm nượp suốt ngày không chỉ khiến chúng tôi phải hít khói, bụi, tiếng ồn, mà đất đen rơi vãi ra khắp mặt đường khiến hoạt động đi lại của người dân hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, các xe chạy qua khu vực ngã ba có chợ họp cả ngày nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao”.

tm-img-alt
Biển cấm vẫn treo, xe vẫn cứ chạy ngày đêm mặc cho người dân khổ sở lên tiếng

Cũng tình trạng tương tự tại xã Tạ Xá và Yên Tập, nơi có dự án "Cải tạo, nâng cấp, gia cố đê ngòi Me, ngòi Cỏ - huyện Cẩm khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn I). Được biết, dự án trên do UBND huyện Cẩm Khê làm chủ đầu tư, có giá trị khoảng 110 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đạt Hưng.

Từ khi dự án đi vào thực hiện, đời sống của người dân bị đảo lộn. Để thi công công trình, nhà thầu đã phải nạo vét bùn từ các kênh, ngòi lên bờ để vận chuyển đi nơi khác. Sau khi bùn đất được đưa lên các xe tải và đổ trên trục nối giữa Quốc lộ 32 chạy qua các xã Phú Lạc, Yên Tập, Tạ Xá, Hương Lung. Đây là trục đường thiết yếu, hàng ngày số lượng người tham gia giao thông rất cao. Đặc biệt, công nhân của các Khu Công nghiệp Cẩm Khê và Cụm Công nghiệp thị trấn Cẩm Khê qua đây khá nhiều. Chị M.K.L - công nhân tại Cụm Công nghiệp Cẩm Khê than thở: "Tôi hàng ngày hai lượt qua đây thấy sợ quá, có những hôm trời mưa, đường đi lầy lội như đi dưới ruộng. Trời nắng, để tránh bụi, đội thi công phun nước khiến đường trơn như đổ dầu, nhiều người bị trượt bánh mà tự ngã. Mong sao các cấp chính quyền nhắc nhở đơn vị thi công có ý thức hơn để người dân bớt khổ”.

tm-img-alt
Tại địa bàn xã Tạ Xá nơi thi công dự án cải tạo ngòi Me làm đất rơi vãi khiến tuyến đường luôn trong tình trạng trơn trượt

Theo phản ánh của người dân, có nhiều xe trọng tải lớn vận chuyển đất đi ra phía quốc lộ 2 rồi toả đi nhiều ngả khác nhau. Nếu đúng thực trạng nêu trên thì đơn vị thi công đang có dấu hiệu chở đất ra ngoài và sử dụng sai mục đích (!?)

Sau khi đã mục sở thị tại các xã trên để nắm bắt tình hình, PV có gửi nội dung làm việc đến Văn phòng UBND huyện Cẩm Khê, đến nay đã nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cơ quan này.

Còn ông Vi Tiến Cường, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho hay: "Việc các phương tiện vận chuyển đất trên địa bàn là có thật, các phương tiện này đang lấy đất để phục vụ cho dự án đường kết nối vùng cho Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập thi công”. Khi được hỏi về nguồn gốc vị trí khai thác đất, vị chủ tịch này cho biết: “Có 3 hoặc 4 hộ gia đình được cấp phép hạ cốt nền, tôi cũng không nhớ rõ lắm".

tm-img-alt

Nhiều người và phương tiện bị trượt ngã khiến dân chỉ biết kêu trời

Khi PV đề nghị được tiếp cận hồ sơ cấp phép của các hộ dân thì ông Cường cho biết: "Các hồ sơ giấy tờ trên do cán bộ địa chính nắm giữ, hiện nay đồng chí ấy đang đi lên huyện, khi nào có sẽ cung cấp cho anh em".

Việc thực hiện các dự án để thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng kinh tế để nâng cao đời sống người dân cũng cần đặt vấn đề môi trường và đời sống dân sinh lên hàng đầu. Nhiều dự án mới bắt đầu thi công đã nhận được những phản ánh thiếu tích cực của người dân cũng là một vấn đề đặt ra cho lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, chính quyền huyện Cẩm Khê.

Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Cẩm Khê - Phú Thọ: Môi trường bị xâm hại từ hoạt động khai thác, vận chuyển đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới