Thứ sáu, 19/04/2024 07:10 (GMT+7)

Cận cảnh bãi biển Đà Nẵng tan hoang sau bão số 13

Tâm An -  Chủ nhật, 15/11/2020 19:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (bão Vamco), các bãi tắm dọc biển ở Đà Nẵng trở nên tan hoang, xơ xác. Nhiều hạng mục phục vụ việc vui chơi, thể dục,... tại đây cũng bị sóng đánh hư hỏng.

Tâm bão số 13 không đổ bộ trực tiếp vào đất liền TP Đà Nẵng, nhưng trận bão này đã khiến các bãi tắm dọc biển quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trở nên tan hoang, xơ xác. 

Dọc các bãi tắm số 1, số 2, số 3 tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng đã bị sóng đánh tả tơi.

Nhiều cây dừa chắn sóng ven biển cũng bị bão số 13 làm bật gốc, phơi rễ nằm ngổn ngang trên các bãi tắm.

Các hạng mục phục vụ việc vui chơi, thể dục,... tại các bãi tắm bị sóng đánh hư hỏng nặng.

Lối vào bãi tắm bị sóng đánh tan nát.

Nước biển dâng cao, ăn sâu vào trong đất liền khiến nhiều đoạn bờ kè bằng bê tông dọc bãi biển được mệnh danh "đẹp nhất hành tinh" bị gãy, hư hỏng nặng.

Rác bị sóng đánh tấp vào các bãi biển ở Đà Nẵng.

Các hàng quán dọc biển chỉ còn lại những khung sắt.

Tình trạng xói lở xảy ra tại nhiều khu vực ở các bãi biển Đà Nẵng do nước biển ăn sâu.

Một số điểm ven các bãi biển ở Đà Nẵng xảy ra tình trạng bị sụt lún, tạo thành những hố sâu.

Hiện, các nhân viên và lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp và sửa chữa lại các hạng mục hư hỏng tại bãi biển.

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh bãi biển Đà Nẵng tan hoang sau bão số 13. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.