Thứ sáu, 29/03/2024 01:52 (GMT+7)

Cận cảnh con đường 1km “cõng” hơn 20 tòa địa ốc lớn nhỏ

MTĐT -  Thứ sáu, 11/08/2017 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) - Mặc dù chỉ dài hơn 1km và rộng khoảng 6m nhưng con đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) lại là con đường lưu thông chính của hơn 20 tòa nhà và dự án trung tâm thương mại lớn nhỏ đang hình thành.

Theo nguồn tin của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, UBND TP Hà Nội quyết định loại bỏ dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân ra khỏi kế hoạch thu hồi đất năm 2017 gây hoang mang, lo lắng cho rất nhiều người dân sống hai bên đường và những khách hàng đã mua nhà tại các dự án chung cư trải dọc con đường này.

 Nếu hàng chục nghìn cư dân chuyển đến sinh sống tại các tòa nhà xung quanh thì liệu con đường này có đủ sức chứa?


Hiện nay, đã có khoảng 10 tòa nhà đang đi vào hoạt động và chỉ 2 năm nữa, sẽ có hàng chục tòa cao ốc tiếp tục được bàn giao, con đường Nguyễn Tuân đã nhỏ nay càng chật chội. Bởi vậy, mật độ dân cư đông sẽ tác động lớn lên hạ tầng điện nước, giáo dục, y tế, vấn đề ách tắc giao thông trong giờ cao điểm sẽ không thể tránh khỏi.

Theo khảo sát của nhóm PV, khu vực có số lượng tòa nhà cao tầng nhiều nhất là đoạn giao giữa đường Nguyễn Tuân và đường Lê Văn Lương


Dự án tòa nhà văn phòng HUDTOWER với hai mặt tiền Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân vừa đi vào hoạt động


Ngay bên cạnh tòa nhà HUD là 2 tòa chung cư Times Tower có lối đi thẳng ra Nguyễn Tuân


Cách đó không xa là tòa nhà Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng


Đối diện tòa nhà HUDTOWER là Dự án khu văn phòng – dịch vụ và nhà ở VIET ĐUC COMPLEX đang thi công xây dựng gồm 4 tòa nhà cao 23 và 27 tầng trong đó có 3 tầng trung tâm thương mại dịch vụ và 24 tầng căn hộ.


Cũng đang trong quá trình thi công, cách dự án VIET ĐUC COMPLEX khoảng 100m là dự án Tòa nhà hỗn hợp Dịch vụ Thương Mại, Văn phòng, Trường mầm non và nhà ở The Legend 109 Nguyễn Tuân với quy mô 30 tầng nổi.

Một trong số những công trình cao tầng được đưa vào sử dụng sớm nhất trên trục đường Nguyễn Tuân là tòa nhà A. Tòa nhà nằm tại ngã tư giao giữa đường Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Tuân


Cũng như Times Tower, “Vườn trong phố” Imperia Garden có hai mặt tiền Nguyễn Huy Tưởng – Nguyễn Tuân với 4 tòa: 01 tòa nhà 29 tầng, 01 tòa nhà 35 tầng, 02 tòa nhà 27 tầng vừa đi vào hoạt động.


Kế đến, tổ hợp nhà liền kề, trung tâm thương mại Thống Nhất Complex có quy mô 2 khối cao ốc 25 tầng và 48 căn nhà ở thấp tầng đang trong quá trình thi công.


Tiếp đó là dự án chung cư hạng sang Golden Season gồm 4 tòa nhà đang trong quá trình bắt đầu khởi công xây dựng.

Tin & ảnh: Phan Ngân

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh con đường 1km “cõng” hơn 20 tòa địa ốc lớn nhỏ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.