Thứ năm, 25/04/2024 19:03 (GMT+7)

Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất

MTĐT -  Thứ sáu, 12/08/2022 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quán Gió nằm trong công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay sau khi một nhà hàng ngừng kinh doanh, gây mất mỹ quan tại khu công viên vui chơi lớn bậc nhất Thủ đô.

Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 2.
Quán Gió nằm ngay ở vị trí “tấc vàng” của công viên Thống nhất, nhìn ra hồ Bảy Mẫu. Với vị trí đắc địa, không gian thoáng mát, tòa nhà từng được sử dụng làm nơi kinh doanh ăn uống, tổ chức tiệc cưới, vui chơi...
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 3.
Tuy nhiên, 4 - 5 năm nay, Quán Gió bị bỏ hoang, không có hoạt động kinh doanh, cũng không có người quản lý, quét dọn. Công trình trở thành ngôi nhà hoang bị xuống cấp trầm trọng.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 4.
Một địa điểm ăn uống, vui chơi từng tấp nập người đến giờ chỉ còn lại khung cảnh tiêu điều, đổ nát.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 5.
Ẩm thấp, nhếch nhác... là những gì đang diễn ra tại nhà hàng Quán gió.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 6.
Tường nhà bị ẩm mốc, bong tróc, móng tòa nhà đã xuất hiện những vết nứt lớn, xỉn màu vì mưa nắng.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 7.
Cảnh tượng bên trong căn nhà bị bỏ hoang, những khung cửa vỡ bản lề, rơi rụng, lớp trần bong tróc nham nhở. Do không có ai quản lý, quét dọn nên bị đập phá, hủy hoại.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 8.
Đáng nói, Quán Gió trở thành nơi tá túc của một số người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 9.
Họ ăn ở, vệ sinh tùy tiện biến nơi đây trở thành địa điểm tụ tập của nhiều thành phần phức tạp.
Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất - Ảnh 10.
Theo lời người dân địa phương, họ khó có thể tưởng tượng được 6 năm trước nơi đây là nhà hàng ăn uống sang trọng mà họ đã từng đến. Những người dân thường ngày ra đây tập thể dục đều tỏ ra tiếc nuối khi nhìn tòa nhà bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm qua nhưng không được các chủ đầu tư và cơ quan chức năng có liên quan tiến hành khắc phục, thực sự lãng phí.
Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh công trình từng là điểm ăn chơi nay bị bỏ hoang trong công viên Thống Nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo danviet.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.