Thứ năm, 28/03/2024 18:11 (GMT+7)

Cận cảnh ký túc xá sinh viên 700 tỷ bỏ hoang ở Đà Nẵng

Bình Dương -  Thứ hai, 10/09/2018 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau nhiều năm thi công, dự án khu nhà ở cho công nhân thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vẫn dang dở.

Từ năm 2003, UBND TP Đà Nẵng cho xây dựng dự án khu nhà ở cho công nhân ở phường Hoà Hiệp Nam. Nhưng sau nhiều năm dang dở, đến 2012 thành phố chuyển đổi công năng thành dự án khu ký túc xá (KTX) sinh viên tập trung phía tây thành phố. Nhưng từ khi chuyển đổi dự án, công trình KTX vẫn đang bỏ hoang.

Được biết, dự án có tổng diện tích hơn 9 ha, gồm 9 khối nhà 7 tầng, 3 khối nhà 5 tầng và 2 trung tâm sinh viên 3 tầng. Quy mô KTX gồm 912 phòng, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.000 sinh viên.

Khu ký túc xá sinh viên này sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ gần 700 tỷ đồng, giao cho 2 nhà thầu thi công, theo kế hoạch ban đầu là hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014. 

Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với gần 700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đầu tháng 9/2018 chỉ có 2 khối nhà vào giai đoạn hoàn thiện, 7 dãy nhà thi công xong phần thô rồi bỏ dở. Các dãy nhà thi công phần thô cũng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ phần nền đang bị sụt lún xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, chiều ngày 8/9, tại khu vực dự án đến nay chỉ có 2 khối nhà đang trong quá trình hoàn thiện, còn 7 tòa nhà còn lại vẫn đang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, đường giao thông nội bộ vẫn chưa được xây dựng…

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, đến nay thì chỉ 2 khối nhà B và C được hoàn thành khoảng 80% khối lượng công trình. 7 dãy nhà khác đã thi công xong hệ thống, trụ dầm và bắt đầu xây gạch nhưng không được tiếp tục bố trí vốn nên phải dừng thi công, bỏ hoang và nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp...

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng - đơn vị quản lý dự án, cho biết năm 2012, UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi dự án nhà ở công nhân trên đồng thời chuyển đổi thành dự án KTX sinh viên.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhà thầu thi công tận dụng lại các hạng mục của dự án trước để hoàn thiện dự án, đáp ứng nhu cầu phục vụ chỗ ở cho sinh viên. Dự án ngưng trệ từ năm 2014 do nguồn vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ bị dừng.

Theo ông Thanh, vừa qua, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương tái khởi động dự án này và dự toán kinh phí đầu tư hoàn thiện khoảng 240 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, dự kiến trong năm nay, TP Đà Nẵng sẽ bố trí 100 tỉ đồng để hoàn thiện một phần dự án nhằm phục vụ nhu cầu chỗ ở cho sinh viên.

Dưới đây là một số hình ảnh về dự án KTX 700 tỷ đồng bị bỏ hoang nhiều năm mà PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được:

Dự án ký túc xá sinh viên phía tây thành phố ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), trước đây là dự án nhà ở cho công nhân, được khởi công xây dựng từ năm 2003.

Sau nhiều năm thi công ì ạch và dang dở, đến năm 2012, Đà Nẵng đã quyết định thu hồi và giao nhà thầu thi công tận dụng lại các hạng mục của dự án trước để hoàn thiện dự án và chuyển đổi công năng thành khu ký túc xá sinh viên tập trung phía tây thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn cho sinh viên trên địa bàn.

Dự án có tổng diện tích hơn 9 ha, gồm 9 khối nhà 7 tầng, 3 khối nhà 5 tầng và 2 trung tâm sinh viên 3 tầng với tổng số 912 phòng.
Dự kiến khi đi vào hoạt động, khu KTX này sẽ đáp ứng chỗ ở cho hơn 10.000 sinh viên.
Do bị bỏ hoang 4 năm qua nên hiện các khối nhà đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cỏ mọc um tùm...
Đầu năm 2018, dự án được bố trí 150 tỷ đồng để hoàn thiện, nhưng nhà thầu làm dang dở nên chưa giải ngân tiền.
Các dãy nhà cao tầng rơi vào tình trạng hoang phế do phải nằm phơi mưa gió suốt nhiều năm, gây ra sự lãng phí rất lớn...
Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh ký túc xá sinh viên 700 tỷ bỏ hoang ở Đà Nẵng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.