Thứ bảy, 20/04/2024 08:37 (GMT+7)

Cần Thơ: Chung tay bảo vệ môi trường

MTĐT -  Thứ bảy, 11/06/2022 15:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ ra quân tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống, chung tay bảo vệ môi trường.

Ngày 11-6, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống, chung tay bảo vệ môi trường. Phóng viên Báo Cần Thơ ghi nhận một số hoạt động ý nghĩa diễn ra tại phường Bùi Hữu Nghĩa.

Chung tay bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, phát động ra quân bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo thành phố, quận, phường và nhân dân tham dự lễ.

Chung tay bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN phường Bùi Hữu Nghĩa trao quyết định cho các thành viên Ban vận động Xây dựng khu dân cư bảo vệ môi trường tại khu vực 1.

Chung tay bảo vệ môi trường

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy trao thùng ủ rác thành phân hữu cơ cho các hộ dân.

Chung tay bảo vệ môi trường

Các đoàn viên thanh niên ra quân vệ sinh môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường

Các phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường

Lực lượng đoàn viên thu gom rác từ cồn Sơn.

Chung tay bảo vệ môi trường

Ra quân trồng 1.500 cây bần chống sạt lở tại cồn Sơn.

Chung tay bảo vệ môi trường

Cán bộ Hội Phụ nữ hướng dẫn người dân phân loại rác.

Chung tay bảo vệ môi trường

Cán bộ Hội Phụ nữ hướng dẫn người dân sử dụng thùng ủ rác thành phân hữu cơ

Chung tay bảo vệ môi trường

Lực lượng đoàn thanh niên và phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Chung tay bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Cần Thơ

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...