Thứ tư, 24/04/2024 04:04 (GMT+7)

Cần Thơ dự kiến mỗi năm trồng khoảng gần 1,5 triệu cây xanh

MTĐT -  Thứ sáu, 11/02/2022 10:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 10-2, TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022 tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở ban ngành, quận, huyện.

Cần Thơ đặt mục tiêu trồng gần 7 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025
Các đại biểu tham dự Lễ phát động trồng cây tại Đền thờ các vua Hùng tại Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, nhận thức được ý nghĩa nhiều mặt của phong trào trồng cây nhân dân và Tết trồng cây mùa xuân, hàng năm UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các địa phương, đơn vị hưởng ứng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tết trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phong trào này đã phát triển mạnh trên địa bàn thành phố, trở thành nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu trồng gần 7 triệu triệu cây xanh trong 5 năm (từ 2021 - 2025), trong đó dự kiến mỗi năm trồng khoảng gần 1,5 triệu cây xanh.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh.

Cùng với đó, phát động Lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng và bảo vệ cây xanh một cách có hiệu quả.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng tin tưởng với khí thế của buổi Lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần 2022 sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây xanh trong toàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp.

Dương Diễm

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ dự kiến mỗi năm trồng khoảng gần 1,5 triệu cây xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới