Thứ năm, 28/03/2024 17:57 (GMT+7)

Cần Thơ: Lan tỏa phong trào “Tết trồng cây”

MTĐT -  Thứ sáu, 25/02/2022 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hưởng ứng Đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch thực hiện với mục tiêu trồng gần 7 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Riêng năm 2021, các đơn vị trên địa bàn thành phố đã trồng được 866.900 cây xanh. Dự kiến năm 2022 trồng thêm 1,4 triệu cây xanh và từ năm 2023-2025 tăng 1,8 lần so với năm 2020 là 1,413 triệu cây xanh…

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Những năm qua, thành phố đã tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào trồng cây xanh phát triển khá mạnh trên địa bàn thành phố, trở thành một nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, chia sẻ: Các cấp chính quyền thành phố cũng rất quan tâm trồng cây xanh ở nhiều tuyến đường, công viên… vừa tạo cảnh đẹp, bóng mát, vừa thanh lọc không khí. Điển hình như ở công viên Hồng Phát sau khi xây dựng xong được trồng thêm nhiều cây xanh, người dân xung quanh rất thích, có nơi tập thể dục, vui chơi…

Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng gay gắt, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa thì việc trồng cây xanh càng có vai trò hết sức quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Với ý nghĩa trên, tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban ngành thành phố, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như vai trò, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây xanh. Đồng thời, phát động lễ trồng cây phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Bên cạnh đó, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào trồng và bảo vệ cây xanh một cách có hiệu quả… Qua đó, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển toàn diện, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp…

Hưởng ứng lời kêu gọi trên, các quận, huyện trên địa bàn thành phố triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tổ chức hiệu quả việc trồng cây gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Theo UBND quận Ninh Kiều, số lượng cây xanh trên địa bàn quận đang quản lý, thực hiện duy tu và chăm sóc trên 10.300 cây các loại, gồm: sao, dầu, bằng lăng, hoàng hậu, xà cừ… được trồng dọc theo hai bên của các tuyến đường và 15 công viên trên địa bàn quận. Cây xanh góp phần tạo bóng mát và tăng mỹ quan đô thị, cải thiện môi trường sống cho người dân ở khu vực trung tâm thành phố. Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND quận quyết định, triển khai trồng mới thêm nhiều cây xanh hơn nữa đáp ứng nhu cầu cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan môi trường cho đô thị.

Để việc trồng cây đạt hiệu quả cao, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Hằng năm, huyện phát động sâu rộng phong trào trồng cây xanh trong quần chúng. Trong đó, lưu ý các tổ chức, cá nhân chọn các loài cây trồng phù hợp địa phương, địa điểm, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt. Đồng thời giao ngành chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc trồng và chăm sóc lượng cây xanh đã trồng. Qua đó, kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong phong trào trồng cây xanh. Mặt khác, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại cây xanh đã trồng…

Dương Diễm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Lan tỏa phong trào “Tết trồng cây”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.