Cần Thơ: Nhiều cửa hàng VLXD gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân
Nhiều cơ sở kinh doanh VLXD trên tuyến đường lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều, lộ 91b phường Long Hòa, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ ngang nhiên dùng vỉa hè công cộng, dưới gầm cầu dẫn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại đường lộ Vòng Cung, phường An Bình, quận Ninh Kiều nhiều năm nay người dân phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường bởi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe bụi bặm, tiếng ồn của máy móc ầm ĩ từ sáng đến chiều, gây đảo lộn cuộc sống. Nhiều khu vực vỉa hè công cộng đã bị doanh nghiệp Linh Phượng số 35/1 KV 8 lộ Vòng Cung, phường An Bình tận dụng triệt để để kinh doanh VLXD, làm nơi đậu xe, trưng bày sản phẩm khiến cho xe lưu thông gặp khó khăn, dễ gây mất an toàn giao thông.
Ghi nhận thực tế cho thấy, đường lộ Vòng Cung là khu vực có mật độ người dân sinh sống đông đúc và lưu lượng người tham gia giao thông rất cao, các bãi VLXD được tập kết nham nhở, xe chở VLXD đậu ngổn ngang lấn chiếm lề đường gây nguy cơ tai nạn giao thông.
Trao đổi với Phóng viên, nhiều người dân nơi đây bức xúc than phiền nhiều năm nay những hộ kinh doanh mặt hàng ăn uống gần như phải chấp nhận buôn bán với bụi bặm ồn ào của xe ra vào bến bãi của doanh nghiệp này, khách hàng phàn nàn về ô nhiễm bụi bặm quá nhiều, nên việc kinh doanh cũng rất hạn chế ít khách. Tháng mưa thì đỡ còn tháng nắng thì gần như không thể thở vì quá bụi, nhà nào cũng phải treo vải bên ngoài để che chắn khói bụi.
Không chỉ riêng VLXD Linh Phương, tại chân cầu Gạch Súc quốc lộ 91B cửa hàng kinh doanh VLXD Trí Bình có địa chỉ số 2/91B KV Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cũng ngang nhiên lấn chiếm hết phần chân cầu để tập kết VLXD gạch đá, xe chuyên dụng, bày bán kinh doanh, gây hư hại công trình ngâm ống cấp nước khoảng cách 30m và chân cầu.
Mặc dù sai phạm của các cửa hàng kinh doanh VLXD trái phép gây ô nhiễm môi trường đã rõ ràng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy chính quyền địa phương có biện pháp xử lý triệt để, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Liên quan đến vấn đề này, Phóng viên đã đem những phản ánh của người dân trao đổi với ông Phạm Tuấn Nhã chủ tịch UBND phường Long Tuyền. Vị này cho biết doanh nghiệp Trí Bình này có từ rất nhiều năm nay, việc doanh nghiệp này lấn chiếm dưới chân cầu để tập kết, kinh doanh VLXD gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn giao thông khi xe VLXD ra vào chuyên chở thì phường chưa kiểm tra và xử lý.
Đi dọc chân cầu Bình Thủy 3, Phóng viên phát hiện cơ sở kinh doanh vựa tràm Bảo Trân phường Long Hòa, quận Bình Thủy ngang nhiên chiếm dụng hành lang công trình để cừ tràm lấn hết phần chân cầu, ghe chở cừ tràm giao dịch nơi đây gây nguy cơ hư hỏng móng cầu, người dân lưu thông cũng gặp nhiều khó khăn.
Qua trao đổi với Chủ tịch UBND phường Long Hòa ông Mai Văn Điều cho biết vựa chàm Bảo Trân đã xử lý nhiều lần, phối hợp Công an quận lập biên bản xử lý rồi nhưng vựa tràm này vẫn kinh doanh dưới chân cầu sai quy định, chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.
Trước những bức xúc của người dân, chúng tôi kính đề nghị cơ quan chức năng phường An Bình quận Ninh Kiều, phường Long Tuyền, phường Long Hòa quận Bình Thủy Tp.Cần Thơ cần khẩn trương vào cuộc, kiểm tra, xử lý triệt để, xoá bỏ những bến bãi hoạt động trái phép trả lại hành lang an toàn cho các công trình giao thông.
Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc!