Thứ sáu, 29/03/2024 14:59 (GMT+7)

Cảnh báo hiện tượng sóng lớn và triều cường tại các tỉnh ven biển Nam Bộ

MTĐT -  Thứ bảy, 18/02/2023 22:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ghi nhận được vào 13 giờ 30 phút ngày 18/2 là 3,96m. Theo ghi nhận số liệu sóng quan trắc cho thấy tại vùng biển ngoài khơi Nam Bộ sóng biển cao phổ biến 1,5-2,5m.

Dự báo trong 24 giờ tới, độ cao sóng biển trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ phổ biến 2-3,5m. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,1-4,2m.

Trong 24 đến 48 giờ tới, độ cao sóng khu vực vịnh ngoài khơi Nam Bộ 2-4m, biển động. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,15-4,3m. Cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai do triều cường: cấp 1.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.

Về diễn biến không khí lạnh, khoảng gần sáng 19/2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Từ chiều tối 18 đến ngày 19/2, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 19/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong thời gian rét đậm, rét hại, để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Trong những ngày rét đậm, người dân tuyệt đối không sử dụng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong nhà, đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tử vong do ngạt khí; lưu ý kiểm tra an toàn điện trước khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm hoặc tắm...

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Từ ngày 19/2, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ đêm 19/2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Thời tiết các khu vực đêm 18, ngày 19/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam đêm và sáng có mưa vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều mai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo hiện tượng sóng lớn và triều cường tại các tỉnh ven biển Nam Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.