Thứ sáu, 29/03/2024 15:08 (GMT+7)

Cảnh hoang tàn tại căn biệt thự công vụ bỏ hoang cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

MTĐT -  Thứ sáu, 26/11/2021 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về việc sớm đưa vào sử dụng căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang sau khi cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại cho thành phố vào cuối năm 2014

Hà Nội - Liên quan đến căn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) bị bỏ hoang sau khi cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên trả lại cho thành phố vào cuối năm 2014, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm về việc sớm đưa vào sử dụng căn nhà này để tránh gây lãng phí và mất vệ sinh môi trường vì đã lâu không có người sử dụng.

Ngày 25.11, theo ghi nhận của Lao Động, căn biệt thự tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa trong tình trạng cửa đóng, then cài suốt nhiều năm. Mặt tiền của căn nhà bị một hàng bún bên cạnh chiếm dụng để dựng xe đạp, xe máy.
Ngày 25.11, theo ghi nhận của Lao Động, căn biệt thự tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa trong tình trạng cửa đóng, then cài suốt nhiều năm.
 
Căn biệt thự có diện tích khoảng 410 m2. Trong đó, phần xây dựng có diện tích 185 m2, còn lại hơn 200 m2 là sân vườn.
Nằm ở khu đất vàng của quận Hoàn Kiếm nhưng công trình này đã bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn.
Nằm ở khu đất vàng của quận Hoàn Kiếm nhưng công trình này đã bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn.
Theo những hộ dân trên phố Nguyễn Chế Nghĩa, 7 năm qua ngôi biệt thự này không có ai ở. Đến nay, từ cánh cổng biệt thự đến tường rào sắt cũng đã hoen rỉ, mục nát. Còn trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm, rác thải ngập ngụa.
Theo những hộ dân trên phố Nguyễn Chế Nghĩa, 7 năm qua ngôi biệt thự này không có ai ở. Đến nay, từ cánh cổng biệt thự đến tường rào sắt cũng đã hoen rỉ, mục nát.
Hàng rào sắt, dây thép gai bên trên bị han gỉ, đứt gãy nhiều đoạn.
Hàng rào sắt, dây thép gai bên trên bị han gỉ, đứt gãy nhiều đoạn.
Còn trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm, rác thải ngập ngụa.
Còn trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm, rác thải ngập ngụa.
Còn trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm, rác thải ngập ngụa.
Phía sau ngôi nhà, gạch lát đã bị vỡ, bong tróc nhiều mảng, ngập ngụa dây leo, cành lá chết khô khiến căn biệt thự trở nên hoang tàn.
Phía sau ngôi nhà, gạch lát đã bị vỡ, bong tróc nhiều mảng, ngập ngụa dây leo, cành lá chết khô khiến căn biệt thự trở nên hoang tàn.
 
Năm 2018, cử tri phường Hàng Bài đề xuất với Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (khi ấy là ông Nguyễn Đức Chung) về việc chuyển căn biệt thự cho tổ dân phố, cho phường sử dụng nhưng không được chấp thuận.
 
Mới đây, cử tri quận Hoàn Kiếm tiếp tục đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét để đưa vào sử dụng nhà biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa.
Trả lời về nội dung này, theo UBND TP.Hà Nội, nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự nhóm 2. Tháng 3.2018, UBND thành phố có văn bản thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp xem xét về phương án quản lý sử dụng có hiệu quả biệt thự thuộc diện không bán theo Nghị quyết của HĐND thành phố.
Trả lời về nội dung này, theo UBND TP.Hà Nội, nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa là biệt thự nhóm 2. Tháng 3.2018, UBND thành phố có văn bản thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp xem xét về phương án quản lý sử dụng có hiệu quả biệt thự thuộc diện không bán theo Nghị quyết của HĐND thành phố.
Theo đó, đối với 6 biệt thự còn trống trong đó có nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành tổ chức công bố công khai để đấu giá cho thuê với thời hạn 5 năm theo giá thị trường, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.
Theo đó, đối với 6 biệt thự còn trống trong đó có nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các đơn vị quản lý vận hành tổ chức công bố công khai để đấu giá cho thuê với thời hạn 5 năm theo giá thị trường, trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.
 
Ngày 1.10.2019, Văn phòng UBND thành phố có văn bản số 9275 thông báo ý kiến chỉ đạo: “Trong thời gian chờ văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở, tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với các nội dung vướng mắc phát sinh, Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải quyết cụ thể, báo cáo UBND thành phố theo quy định".
Đến ngày 20.11.2019, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tăng cường công tác quản lý, thường xuyên theo dõi, cập nhật di biến động về sử dụng vào hồ sơ quản lý có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở.
Đến ngày 20.11.2019, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội tăng cường công tác quản lý, thường xuyên theo dõi, cập nhật di biến động về sử dụng vào hồ sơ quản lý có biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản đối với quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ và các mục đích không phải để ở.
khi trả lời báo chí lãnh đạo Hà Nội cho rằng, đây nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê. Theo đó, khi chưa bố trí được cho người có nhu cầu (công vụ) thì thành phố chưa thể giải quyết theo phương án khác. Còn nếu muốn giải quyết theo phương án khác (biệt thự cho thuê) thì thành phố phải báo cáo điều chỉnh lại mục đích sử dụng của căn biệt thự này.
Từng trả lời báo chí về vấn đề này, lãnh đạo Hà Nội cho rằng, đây là nhà công vụ, vì vậy phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê. Theo đó, khi chưa bố trí được cho người có nhu cầu (công vụ) thì thành phố chưa thể giải quyết theo phương án khác. Còn nếu muốn giải quyết theo phương án khác (biệt thự cho thuê) thì thành phố phải báo cáo điều chỉnh lại mục đích sử dụng của căn biệt thự này.

Trước đó, đầu năm 2002, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã chuyển về khu biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sinh sống dưới hình thức nhà thuê (giá gần 460.000 đồng/tháng). Sau nhiều năm trời sinh sống trong ngôi biệt thự với giá thuê “giá bèo”, đến cuối năm 2014 sau khi dư luận báo chí phản ánh, ông Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại ngôi biệt thự này cho TP.Hà Nội. Kể từ thời điểm đó, căn biệt thự bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

Bạn đang đọc bài viết Cảnh hoang tàn tại căn biệt thự công vụ bỏ hoang cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo LĐO

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.