Thứ ba, 16/04/2024 17:11 (GMT+7)

An Giang: Cảnh sát 113 đưa người mang thai ngoài tử cung đến Bệnh viện kịp thời

Tấn Phát - Tiến Tầm -  Thứ bảy, 11/09/2021 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 11/9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 và trật tự của đơn vị vừa kịp thời đưa sản phụ mang thai ngoài từ cung đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời.

tm-img-alt
Lực lượng Cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự đưa sản phụ đến Bệnh viện

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 10/9, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

Khi đến khu vực phường Mỹ Phước, tổ công tác phát hiện 01 người phụ nữ điều khiển xe mô tô chở 01 người phụ nữ phía sau đang đau bụng giữ dội, mặt tái xanh.

Qua hỏi thăm được biết, người phụ nữ trên tên Hà Thị Mai Xuân, sinh năm 1999, trú tại phường Mỹ Quý, chị Xuân mang thai ngoài tử cung, đang trên đường chở đến Bệnh viện cấp cứu. Cả 02 người đều đã xét nghiệm âm tính với Covid-19. Nhận thấy nếu chị Xuân đến Bệnh viện trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng, đồng chí Trung tá Dương Thái Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo CBCS nhanh chóng đưa chị Xuân lên xe chuyên dụng chở đến Bệnh viện sản nhi An Giang cấp cứu. 

tm-img-alt
Lực lượng Cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự đưa sản phụ đến Bệnh viện

Nghĩa cử của cán bộ, chiến sĩ Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn, tạo được hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Bạn đang đọc bài viết An Giang: Cảnh sát 113 đưa người mang thai ngoài tử cung đến Bệnh viện kịp thời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.