Thứ ba, 23/04/2024 17:11 (GMT+7)

Cảnh sát giao thông đội mưa, lọt thỏm giữa dòng xe đông đúc ở cửa ngõ phía nam Hà Nội

MTĐT -  Chủ nhật, 06/02/2022 21:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 6/2 (mùng 6 Tết), dưới cơn mưa phùn, người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1A cũ tiếp tục ùn ứ kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng.

Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 1.
Ghi nhận chiều tối ngày 6/2 (mùng 6 Tết), hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn ứ kéo dài.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 3.
Hàng nghìn phương tiện giao thông nối đuôi nhau tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đại diện trạm thu phí này cho biết, trưa cùng ngày tại nút giao Đại Xuyên (Phú Xuyên, Hà Nội) xuất hiện vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách theo hướng về trung tâm TP. Hà Nội khiến tuyến cao tốc tắc kéo dài nhiều km. Sau khi vụ tai nạn được giải tỏa, hàng nghìn các phương tiện đã nối đuôi nhau khiến áp lực tại trạm thu phí tăng cao.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 5.
Để hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài, lực lượng chức năng đã bố trí thêm nhiều nhân viên kết hợp với CSGT tổ chức phân làn, hướng dẫn và điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng thêm 3 vị trí soát vé trên 1 làn xe thu phí.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 7.
Để giảm tải áp lực giao thông trên đường cao tốc, lực lượng CSGT đã hướng dẫn một số phương tiện giao thông đi theo lối rẽ nhánh nhỏ và hướng theo quốc lộ 1A. Tuy nhiên, khi mở lối rẽ, một số người dân đã bất chấp nguy hiểm chạy ra, vào từ cao tốc để đón xe ôm trở về nhà.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 8.
Đến thời điểm 16h, hàng nghìn các phương tiện giao thông tiếp tục đổ dồn về trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 9.
Lực lương CSGT phải bố trí nhiều điểm điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 10.
Người dân tỏ ra mệt mỏi sau một quãng đường kéo dài thời gian hơn dự kiến tới hàng giờ đồng hồ.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 11.
Anh Nguyễn Trọng Tài di chuyển từ Nam Định lúc 10h sáng về Hà Nội nhưng phải chôn chân hơn 1 giờ đồng hồ để qua địa điểm xảy ra va chạm giao thông và thêm khoảng 15 phút qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 12.
Trẻ em cũng tỏ ra mệt mỏi vì hành trình quay lại Thủ đô quá gian nan.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 13.
Ghi nhận lúc 17h tại đường quốc lộ 1A hướng trung tâm Hà Nội, hàng nghìn các phương tiện xe máy chen nhau quay trở lại Thủ đô.
Gian nan trở lại Thủ đô trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán cuối cùng - Ảnh 14.
Để qua các ngã 4, người dân phải chờ ít nhất từ 2-3 nhịp đèn đỏ.
Bạn đang đọc bài viết Cảnh sát giao thông đội mưa, lọt thỏm giữa dòng xe đông đúc ở cửa ngõ phía nam Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Dân Việt

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới