Cao Bằng: Tăng cường công tác quản lý điểm di sản Mắt Thần núi
Mắt Thần núi là quần thể danh lam thắng cảnh hồ Thăng Hen thuộc 2 xã: Quốc Toản (Quảng Hòa), Cao Chương (Trùng Khánh) - điểm di sản nổi tiếng trong Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.
Khách du lịch trong và ngoài nước đến du lịch, trải nghiệm ngày càng đông, tuy nhiên, công tác quản lý điểm thắng cảnh chưa chặt chẽ.
Nhiều du khách đến Mắt Thần núi tổ chức các hoạt động đánh gofl phủi, camping, đạp xe… không phải trả phí (mua vé) vào điểm danh thắng và không chịu sự kiểm soát của bất kỳ tổ chức, cơ quan chức năng nào về thực hiện quy định bảo vệ thiên niên và môi trường.
Hiện nay, danh thắng Mắt Thần núi vẫn tiếp diễn tình trạng du khách vứt rác bữa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Nguy cơ dẫn điểm nghẽn giao thông, không an toàn đối với các phương tiện đi lại. Theo người dân phản ánh, từ trục chính đường đi hồ Thang Hen rẽ vào đến Mắt Thần núi là cung đường nhỏ hẹp, chỉ đủ xe ô tô nhỏ đi vào một chiều. Ngày cuối tuần, lưu lượng xe máy, ô tô từ 4 - 7 - 16 chỗ đi lại nhiều, khi tránh nhau trên đoạn đường nhỏ hẹp phải lùi xe ô tô rất xa trên đoạn đường gồ ghề dài chưa có hành lang an toàn giao thông nên không đảm bảo an toàn.
Thiết nghĩ, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần nghiên cứu và ban hành các quy định phù hợp để quản lý bảo vệ cảnh quan điểm di sản Mắt Thần núi. Bên cạnh đó, mỗi khách du lịch cần nêu cao ý thức trong việc tự dọn rác và vứt rác đúng nơi quy định.
Theo Báo Cao Bằng