Thứ sáu, 29/03/2024 16:53 (GMT+7)

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ giúp phát triển nhiều khu công nghiệp

Bảo My -  Thứ ba, 16/05/2023 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các vùng lân cận như Cam Lâm, Cam Ranh, địa bàn huyện Diên Khánh sau khi kết nối với tuyến cao tốc sẽ mở ra nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, góp phần tạo ra thêm nhiều sản phẩm cho xã hội.

Chiều 15/5, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến kiểm tra cao tốc Nha Trang - Cam Lâm trước khi diễn ra lễ khánh thành vào ngày 19/5 sắp tới.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã thị sát dọc tuyến đường, hạng mục hầm Dốc Sạn và địa điểm tổ chức lễ khánh thành dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

tm-img-alt
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thị sát hạng mục hầm Dốc Sạn.

Theo đại diện nhà đầu tư, đến thời điểm hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, một số hạng mục sẽ được gấp rút hoàn thành vào ngày 16/5, đảm bảo cho việc thông xe vào ngày 19/5. Như vậy, dự án hoàn thành sớm 3 tháng so với tiến độ đề ra trước đó.

Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông Vận tải) quản lý dự án, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang -Cam Lâm thuộc Tập đoàn Sơn Hải là doanh nghiệp đầu tư dự án.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có tổng chiều dài hơn 49km, khởi công tháng 9/2021, tổng kinh phí hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án quy mô 4 làn xe, điểm đầu tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, điểm cuối tại xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư, đã thi công, hoàn thành dự án trước 3 tháng, bảo đảm chất lượng công trình đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, ông Nguyễn Tấn Tuân cũng đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương hoàn thiện những công việc cuối cùng để kịp thông xe vào sáng 19/5.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, khi cao tốc Nha Trang – Cam Lâm được đưa vào vận hành sẽ giúp kết nối các vùng lân cận như Cam Lâm, Cam Ranh, địa bàn huyện Diên Khánh được kết nối tuyến cao tốc sẽ mở ra nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, góp phần tạo ra thêm nhiều sản phẩm cho xã hội.

“Chúng tôi đánh giá rất cao tầm quan trọng của cao tốc Nha Trang – Cam Lâm khi đưa vào hoạt động trong lần này. Đây cũng là điều kiện thuận lợi nhất để tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát huy lợi thế của mình, tập trung xây dựng các khu công nghiệp, các khu du lịch hiện đại, tiên tiến, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân và tạo thêm thu nhập cho người dân trong thời gian sắp đến”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các địa phương có cao tốc đi qua tích cực phối hợp với nhà thầu, doanh nghiệp dự án để tổ chức tuyên truyền đến người dân, các chủ phương tiện cần tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, sau khi dự án đưa vào khai thác mới được tham gia giao thông; không chạy vào khu vực dự án đang thi công, gây mất an toàn.

Bạn đang đọc bài viết Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ giúp phát triển nhiều khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.