Thứ năm, 25/04/2024 04:39 (GMT+7)

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ chữa cháy quán Karaoke

Hồng Ánh -  Thứ tư, 03/08/2022 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1-8-2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1-8-2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa
Ba cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19-6-2015; căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9-12-2020; căn cứ Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 49/TTr-LĐTBXH ngày 2-8-2022, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt sĩ: Đặng Anh Quân (nguyên quán: Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội); Đỗ Đức Việt (xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Thượng úy Công an nhân dân, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội); Nguyễn Đình Phúc (xã Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hạ sĩ Công an nhân dân, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trước đó, cùng ngày 2-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký văn bản gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị trình Thủ tướng xét quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 3 cán bộ, chiến sĩ dũng cảm của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, chiều ngày 1-8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị lập tức điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Điểm xảy ra cháy là quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Một trong các nhóm chữa cháy do Thượng tá Đặng Anh Quân chỉ huy, cùng một số cán bộ, chiến sĩ khác (trong đó có Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc) triển khai lực lượng vào phía trong nhà để tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Sau khi cứu và đưa được 8 người ra ngoài, các cán bộ, chiến sĩ quay lại để tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn người còn mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, khi lên tới tầng 3, vật liệu đang cháy từ trên cao rơi xuống chặn cầu thang tầng 2, bịt lối thoát; đồng thời, cầu thang bị sập, ngăn đứt vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè lên người làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Bạn đang đọc bài viết Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ hy sinh trong vụ chữa cháy quán Karaoke. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành