Thứ năm, 28/03/2024 17:44 (GMT+7)

Cập nhập: Tình hình mưa lũ ở miền Trung, nhiều vùng bị cô lập

MTĐT -  Chủ nhật, 05/11/2017 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn trên diện rộng đã khiến mực nước tại các sông lên nhanh, nhiều địa phương vùng hạ du như Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An bị ngập sâu.

Việc các hồ thủy điện đồng loạt vận hành xả lũ kết hợp với mưa lớn trên diện rộng đã khiến mực nước tại các sông lên nhanh, nhiều địa phương vùng hạ du như Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An bị ngập sâu.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, tính đến 21h ngày 4-11, lưu lượng nước qua tràn tại hồ thủy điện Đăk Mi 4 là gần 3.350m3/s, hồ thủy điện Sông Bung 4 gần 680m3/s, hồ thủy điện Sông Tranh 2 là hơn 1.900m3/s.

Mực nước sông Vu Gia lúc 4h sáng nay là 9,47 trên mức báo động 3 là 0,47m, sông Thu Bồn là 8,29m trên mức báo động 2. Thời điểm này ở Quảng Nam đang mưa rất lớn và dự báo nước lũ sẽ còn tiếp tục dâng lên cao.

Tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên nước lũ cũng ngập lên láng. Tại huyện Nông Sơn, nhiều nơi đã bị ngập lụt và các xã đã bị chia cắt. Các tuyến đường từ trung tâm huyện đi Quế Phước, Quế Ninh, Phước Ninh, Quế Lâm đều bị chia cắt, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử tại Đại Lộc, Quảng Nam:

Nhà văn hóa thôn Quảng Huề ngập chìm trong nước.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện nay, mực nước lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên. Mực nước lúc 4 giờ sáng ngày 5.11 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đại Lộc) là 9,47m, trên báo động 3 là 0,47m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy (Đại Lộc) là 8,29m, dưới báo động 3 là 0,31m, tại Câu Lâu (Duy Xuyên - Điện Bàn) là 3,28m, trên báo động 2 là 0,28m, tại Hội An là 1,72m, trên báo động 2 là 0,22m. Dự báo trưa và chiều nay, mực nước trên các sông Vu Gia và Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Trên sông Vu Gia, tại Ái Nghĩa mực nước đạt đỉnh ở mức 9,7m, trên báo động 3 là 0,7m. Sông Thu Bồn, tại Giao Thủy đạt  đỉnh mức 8,8m, trên báo động 3 là 0,2m, tại Câu Lâu ở mức 4,1m, trên mức báo động 3 là 0,1m, tại Hội An đạt đỉnh 2m, ở mức báo động 3.   

Thông tin mới nhất, ông Trần Quốc Đạt (Chủ tịch UBND xã Đại Cường, Đại Lộc) cho biết: Đến gần 7 giờ sáng nay, toàn bộ các thôn 8, thôn 9 và thôn 10 bị nước lụt bao vây, cô lập hoàn toàn với trung tâm xã; thôn Quảng Đại 1 bị ngập một phần. Tuyến đường chính ĐH3. Đại Lộc bị nước chia cắt tại đường dẫn phía tây cầu Quảng Huế.

Do không trúng vụ sản xuất chính, xã Đại Cường chưa có thiệt hại đáng kể nào về tài sản, hoa màu. Tại thị trấn Ái Nghĩa, lũ lụt gây chia cắt lưu thông trên tuyến ĐT609B, đoạn qua khu 4; ngập cầu Ngoại Thương thuộc tuyến ĐH1.ĐL tại khu 2 và khu 3.

Ở xã Đại Hồng, vì nằm gần thượng nguồn sông Vu Gia nên 11 giờ đêm qua (4.11) nước đã ngập một số tuyến giao thông trên địa bàn. Tại thôn Ngọc Kinh Đông, ông Lương Đức Đại cho biết, nước đã tràn vào đến hiên nhà và hiện đang rút dần; điều đó có nghĩa phía hạ lưu nước đang lên.

Tuyến đường QL14B cũ ( nối TP Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đoạn qua xã Đại Hiệp bị nước lũ dâng cao, ngập đường. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cấm các phương tiện lưu thông. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt. Phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào lúc này là thuyền.

Theo Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT tỉnh Quảng Nam, theo thống kê ban đầu, chỉ tính riêng huyện Đại Lộc đã có 24 nghìn ngôi nhà bị ngập trong lũ, có 1 trường hợp bị điện giật là ông Đinh Văn Dưỡng (trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) nhưng đã cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Mưa lớn, thủy điện đồng loạt xả lũ khiến các vùng hạ du huyện Đại Lộc, Điện Bàn (Quảng Nam) chìm trong biển nước, hàng ngàn người dân bị cô lập.

Video:

Nước ngập cao đến nửa cổng ở thôn Bắc Bộ xã Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam

Lũ lên trên báo động 3, hạ du tiếp tục ngập sâu

Đến 12 giờ trưa nay 5.11, mực nước lũ trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn đều đã vượt báo động (BĐ) 3 và được dự báo sẽ tiếp tục lên trong vài giờ tới.

Cụ thể, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 9,55m, trên BĐ3 0,55m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 4m, ở mức BĐ3, tại Hội An 2,26m, trên BĐ3 0,26m. Dự kiến trong 12 giờ tới, lũ tiếp tục lên. Dự báo mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,8m, trên BĐ3 0,8m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 4,7m, trên BĐ3 0,7m, tại Hội An 2,7m, trên BĐ3 0,7m.

Mưa lũ cũng khiến một người dân bị điện giật, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân là ông Đinh Văn Dưỡng (SN 1973, trú tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) - bị điện giật trong lúc dọn lụt, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Tình trạng mưa lũ dâng cao, đại diện ban lãnh đạo công ty CP tư vấn xây dựng Tân Phước Yên  đã có mặt tại Đại Lộc, Quảng Nam để giúp đỡ những gia đình ngập nặng trong nước:

Ngay chân cầu Giao Thủy của huyện Đại Lộc các phương tiện ô tô ko di chuyển được, một số hộ gia đình đang dùng ghe chở đồ đạc đi sơn tán do nước dâng cao

--

--

--

Một số xe ô tô đã đưa lên cầu để tránh bão do ở hai đầu cầu nước đã ngập

Nước lên tới đầu cầu Giao Thủy của huyện Đại Lộc.

Hình ảnh 1 em nhỏ gia đình đưa đi cấp cứu nhờ ô tô lớn đưa qua đoạn ngập để lên ghe đi viện.

*Lũ quét ở Bắc Trà My, Quảng Nam: (PV Duy Nghĩa)

Chiều ngày 5/11 trên địa bàn miền núi huyện Bắc Trà My liên tục mưa lớn.

Tại thôn 5 xã Trà Bui huyện Bắc Trà My đã xảy ra 1 trận lũ quét gây sạt lỡ đất cuốn đi 2 ngôi nhà của người dân cùng 2 xe máy của 2 cán bộ xã  xuống địa bàn đi khảo sát và giúp dân. Lũ quét kèm theo sạt lở đất, đá bất ngờ khiến cho việc lưu thông đi lại bị mắc kẹt trong nhiều giờ tại xã Trà Bui.

* Phố cổ Hội An, Quảng Nam:

Ngày 5/11, sau khi bão số 12 đổ bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn và thủy điện Sông Tranh 2 xã lũ khiến TP Hội An ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến phố bị ngập nặng hơn 1 m, khiến giao thông tê liệt. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội kiếm tiền cho nhiều người dân Hôi An khi du khách thuê thuyền để đi dạo phố cổ.

Trong buổi sáng có hàng chục chiếc thuyền được đưa đến phục vụ du khách tham quan phố cổ mùa nước lũ.

* Huyện Núi Thành, Quảng Nam: (PV Duy Nghĩa)

Dù hồ chứa Phú Ninh không xả nước, nhưng do mưa lớn, liên tục, nhiều vùng trũng thấp ven sông Tam Kỳ, Trường Giang thuộc các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Nam… của huyện Núi Thành bị ngập lụt.

Từ 13h chiều ngày 5.11, mực nước trên các sông bắt đầu lớn nhanh, hàng chục ngôi nhà thuộc tổ đoàn kết số 2, số 3 (thôn Phú Tân, xã Tam Xuân 1)… nước đã ngập nền, nhiều hộ dân phải di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo, một số hộ khác nuôi cá lồng có khả năng bị thiệt hại do nước lũ.

Hiện tại, mực nước ở sông Tam Kỳ, Trường Giang vẫn đang lên rất nhanh, tình trạng ngập lụt đang đe dọa hàng trăm hộ dân ven sông

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam bị cô lập vì mưa lũ:

Ghi nhận tại thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa huyện Duy Xuyên cô lập trong lũ (PV Quang Huy)

Bắt đầu từ khuya ngày 4/11, lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng ở huyện Duy Xuyên.

Được biết, đêm qua 4/11, lũ lên rất nhanh. Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, nước đã ngập sâu tuyến đường độc đạo từ chợ La Tháp dẫn về thôn Lệ Bắc khiến hơn 260 hộ dân ở khu vực này bị cô lập hoàn toàn. rước tình hình này, Ban Dân chính thôn Lệ Bắc dùng loa di động thông báo cho người dân về tình hình mưa lũ để chủ động các phương án phòng tránh.

9 giờ sáng nay 5/11 hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đã bị ngập lụt sâu từ 0,7-1m. Riêng thôn Đông Bình bị cô lập hoàn toàn. 

Đến chiều tối nay 5/11 lũ mới đạt đỉnh. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Tổ trưởng Tổ thường trực thuộc Sáng 5/11 toàn huyện có hơn 1.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, tập trung chủ yếu tại các xã thuộc vùng trũng thấp như Duy Vinh, Duy Phước, Duy Trinh, Duy Châu, Duy Thu… buộc người dân phải sử dụng ghe thuyền để đi lại. Cùng với đó, một số điểm trên con đường độc đạo ĐT 610 và nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn, liên xóm cũng bị ngập sâu 0,5-1m gây khó khăn cho việc lưu thông.

Ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam:

Video:

Bạn đang đọc bài viết Cập nhập: Tình hình mưa lũ ở miền Trung, nhiều vùng bị cô lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

NHÓM PV

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.